Cái giá để sở hữu vẻ đẹp của cô em nổi tiếng nhà Kim

Kylie Jenner không chỉ sở hữu căn hộ, xe hơi, hay thú cưng đắt giá, cô còn không ngại chi tiền để chăm sóc sắc đẹp cũng như mua sắm hàng hiệu.

Tóc giả ($600 - $5000): Với sở thích thay đổi màu tóc 2-3 lần một tuần, Kylie thường xuyên sử dụng tóc giả để làm mới mình. Nghệ sĩ làm tóc giả cô lựa chọn là Tokyo Stylez rất nổi tiếng với chi phí từ $600- $5000 phụ thuộc và độ khó của tóc.

Nhuộm da ($350): Kylie cho biết cô vẫn tới salon Jimmy Coco để nhuộm da đều đặn với chi phí trên $350 một lần.

Sơn móng tay ($175): Kylie thích các họa tiết vui nhộn trên móng tay, giá của một lần gọi thợ Britney Toykyo tới nhà để làm móng là $125 cộng với chi phí đi lại là $50.

Áo độn ngực Victoria's Secret Bombsell ($68): Đáp lại tin đồn bơm ngực, Kylie cho biết cô chỉ sử dụng mẫu áo lót đặc biệt này giúp cho bộ ngực trở nên đồ sộ, hấp dẫn hơn.

Lông mi giả ($30): Sở thích của Kylie là cặp mi dày, cong vút, vì thế cô thường dùng bộ mi giả của hãng Lilly Lashes có giá không hề rẻ.

Nữ trang ($7140): Kylie mê kim cương và thích đeo thật nhiều để trang điểm cho đôi bàn tay. Sản phẩm cô thường sử dụng đến từ thương hiệu đắt giá Shay Fine Jewelry.

Túi hàng hiệu ($10.000): Chiếc túi Birkin này chỉ là một trong những mẫu túi thiết kế riêng đắt đỏ mà Kylie sở hữu trong tủ đồ hàng hiệu.

Theo Theo Zing