Các trận địa pháo hoa chờ khai cuộc

Trước thời khắc giao thừa chưa đầy 15 tiếng đồng hồ, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn thủ đô và lực lượng Cảnh sát PCCC cùng một số đơn vị khác đã sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

Địa phương bắn pháo hoa nhiều nhất trong đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ là TP Hà Nội với 1.440 giàn (tầm trung) và 3.100 quả (tầm cao).

Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra đầu nối các ống chữa cháy để ra hiện trường trực bảo vệ điểm bắn pháo hoa.

Trực thông tin Vũ Mạnh Tường kiểm tra công tác liên lạc tới các địa điểm trực.

Ông Bùi Sơn Tùng, tiểu đội trưởng phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy tại địa điểm bắn pháo hoa hồ Ngọc Khánh phân công nhiệm vụ cho các chiến sĩ trước giờ làm nhiệm vụ.

Địa điểm hồ Ngọc Khánh do Bộ chỉ huy quân sự quận Ba Đình chịu trách nhiệm, hai bên đang phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ.

Thiếu tá Đỗ Thế Sang cắt niêm phong thùng pháo.

Tại địa điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Gươm, hướng đường Lê Thái Tổ cũng đã hoàn tất.

Các chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự Hoàn Kiếm đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ bàn giao trận địa.

An ninh nghiêm ngặt, đây là nơi các chiến sĩ tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, Trung đoàn thủ đô làm nhiệm vụ.

Tuy lượng người tham gia không đông nhưng các chiến sĩ đội CSGT số 1 Công an Hà Nội vẫn đảm bảo ứng trực tại các nút giao thông.

Trước thời điểm giao thừa hơn 12 tiếng, anh Khúc Nguyên Khánh, phó đội trưởng chữa cháy cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp khu vực 2 phân công nhiệm vụ các chiến sĩ trong việc bảo vệ điểm bắn pháo hoa và trực chiến đấu trong những ngày Tết.

Đêm nay, TP.HCM sẽ bắn 360 giàn pháo hoa tầm trung và 1.000 quả pháo hoa tầm cao.

Theo Hoàng Anh - Tùy Phong
Theo Zing