Bị khởi tố vì tự gây tai nạn, làm chết bạn gái ngồi sau

Ngày 8/7, Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Văn Hổ (SN 1981, tạm trú xã Khánh Hưng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Ảnh minh họa

Theo điều tra, tối 1/5/2014, Hổ chở chị Huỳnh Thảo Phương (SN 1984, ngụ ấp Cả Trốt, bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ) đi chơi bằng xe mô tô. Khi lưu thông chỉ mình Hổ đội mũ bảo hiểm.

Đến đoạn Km14+450, Đường tỉnh 831B thuộc địa bàn ấp Cả Trốt, do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, xe lao xuống lề đường. Hổ bị xây xát nhẹ nhưng chị Thảo Phương bị chấn thương sọ não nặng và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo Hổ thì hai người rất yêu thương và đã có nhau một đứa con 10 tuổi nhưng người thân hai gia đình đều phản đối. Tại cơ quan điều tra, Hổ khai nhận trước khi chở Thảo Phương, do đã có uống rượu nên khi điều khiển xe không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.

Theo Hải Đường

Theo Giao thông vận tải