Bến xe tấp nập, đường về miền Tây thông thoáng ngày 28 Tết

TPO - Sáng và trưa 19/1 (28 tháng Chạp), lượng khách đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) tăng cao. Trong khi đó, khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM hướng về các tỉnh, thành miền Tây khá thông thoáng.

Sáng 19/1 (28 tháng Chạp), rất đông người dân đã đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) để mua vé, lên xe về quê đón Tết.

Đại diện bến xe Miền Tây cho biết dự kiến trong ngày hôm nay 1.700 xe sẽ xuất bến với 55.000 hành khách, cao hơn số dự báo khoảng 6.000 hành khách.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý chờ đến giờ lên xe về quê đón Tết.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết do đặc thù của bến xe Miền Tây là những chặng ngắn nên thông thường người dân sẽ đến mua vé vào những ngày cận Tết.

Chị Xuân, nhân viên bán vé của hãng Kumho Samco cho biết, các tuyến TPHCM - Rạch Giá, Hà Tiên đã hết vé từ vài ngày trước. Hiện nay chỉ còn vé TPHCM đi Vũng Tàu.

Trong khi khu vực bến xe tấp nập hành khách thì khu vực cửa ngõ phía tây TPHCM lại khá thông thoáng. (Hình ảnh ghi nhận lúc 11h ngày 19/1 trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi các tỉnh miền Tây Nam bộ)

Lưu lượng phương tiện gia tăng trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM) trong buổi sáng 28 tháng Chạp.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc về quê đón Tết.

Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, trong chiều nay (28 tháng Chạp) lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT, giúp cho người dân về quê, cũng như vui xuân đón Tết tại TPHCM được an toàn, thông suốt.