Bên trong trung tâm thông tin tuyệt mật của Liên Xô

Đơn vị quân sự Liên Xô phụ trách hai trung tâm bao gồm: trung tâm nhận thông tin và trung tâm xử lý, chuyển thông tin. Mỗi trung tâm đều được xây dựng bên dưới lòng đất, có hệ thống hỗ trợ và an ninh riêng.
Vào thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã xây dựng một số trung tâm thông tin mật bên dưới hầm ngầm nhằm tiếp nhận và xử lý thông tin.

Đây là lối vào một trung tâm thông tin mật bên trong hầm ngầm. Ở phía sau là công trình thông gió.

Cầu thang dẫn đến trung tâm thông tin tuyệt mật một thời của Liên Xô hồi Chiến tranh Lạnh.

Hầm bí mật này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1968 - 1971.

Cánh cửa kiên cố này có thể trụ vững khi xảy ra nổ bom nguyên tử. Trọng lượng của cánh cửa này lên tới 3 tấn. Để vào được bên trong, nhân viên phải gọi điện thoại (ở trên tường) và nói mật khẩu cho nhân viên bảo vệ.

Hệ thống an ninh kiên cố và phức tạp tại một cánh cửa nhỏ hơn.

Điện thoại được lắp đặt trên tường để thuận tiện cho việc liên lạc.

Cạnh cánh cửa thứ hai, một điện thoại được lắp đặt bên cạnh là vòi cứu hỏa và hệ thống điều khiển phức tạp.

Hệ thống cửa kiên cố trong cơ sở thông tin tuyệt mật dưới lòng đất được thiết kế an toàn trong trường hợp xảy ra nhiễm độc.

Nhiều thiết bị dùng để tiếp nhận, xử lý thông tin vẫn còn bên trong cơ sở thông tin tuyệt mật một thời của Liên Xô.

Theo Theo Kiến Thức