Bắt phó giám đốc bảo tàng chuyên “chạy” xếp hạng di tích

TP - Ngày 29/9, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Lam (SN 1976), Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo tin ban đầu, từ năm 2011 đến 2013, ông Lam đã nhận 295 triệu đồng của các ban quản lý các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để hứa lo lót, giải quyết các thủ tục, hồ sơ xếp hạng di tích và phục dựng, tôn tạo đình, đền, chùa.

Tuy nhiên, ông Lam đã dùng số tiền trên tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, ông Lam còn chiếm đoạt tiền “chạy việc” của nhiều người khác.