Bắt nghịch tử kề dao vào cổ đòi giết mẹ

Xin mẹ 500.000 đồng không được, Thành lấy dao kề vào cổ bà Mười dọa giết nếu bà lão không làm theo yêu cầu.
Nguyễn Văn Thành đang bị công an bắt giữ.

Ngày 28/7, công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ở quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Chiều 6 ngày trước đó, Thành về thấy mẹ là Nguyễn Thị Mười (63 tuổi) đang ngồi trước nhà đã ngỏ lời xin 50.000 đồng để trả tiền xe ôm và đi ăn cơm. Sau bữa cơm, anh ta hỏi xin thêm 500.000 đồng để đi chơi nhưng không được bà Mười đồng ý.

Thấy mẹ từ chối, Thành dùng con dao xếp chĩa vào ngực bà Mười đe doạ. Quá hoảng sợ, nạn nhân buộc lấy 500.000 đồng đưa cho con.

Khuya 24/7, khi Thành trở về nhà thì bị công an phường 17, quận Phú Nhuận mời về trụ sở công an làm việc. Theo cơ quan điều tra, Thành nghiện ma túy và thường xuyên quậy phá, ép mẹ phải đưa tiền.

Theo Theo Zing