Bắt giữ 3 nghi can tạt axít hai nữ sinh

TPO - Ngày 1/4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt giữ 3 nghi can tạt axít khiến hai nữ sinh viên bị bỏng xảy ra hôm 30/3 trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) 
Hiện trường vụ tạt axít. Ảnh: Việt Văn.

Ba nghi can bị bắt gồm: Trương Thị Kiều Quyên (SN 1995), Nguyễn Đình Thanh Tâm (SN 1996) và Phạm Hoàng Long (SN 1997, cùng quê Bình Thuận).

Theo cơ quan điều tra, nghi can Long là người trực tiếp tạt axít vào hai nữ sinh viên H.T.T.T.H (SN 1996, quê Đắk Lắk) và T.N.A.D (SN 1995, quê Bình Thuận) khiến hai người này bị bỏng vào ngày 30/3. Quyên là người chỉ đạo Long thực hiện vụ tạt axít này.

Quyên khai nhận trước sống cùng phòng trọ với chị H nên có nảy sinh tình cảm. Từ khi Quyên có tình cảm với Tâm thì giữa Quyên và chị H nảy sinh mâu thuẫn. Cũng từ đây, cả hai chuyển ra ở riêng.

Thấy Quyên buồn nên Tâm hỏi chuyện mới biết là có mâu thuẫn với chị H. Tâm nảy sinh ý định sẽ dằn mặt chị H để bạn gái được vui lòng.

Cả Tâm và Quyên nảy ra ý định tạt axít vào mặt chị H nên đã ra chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) mua axít. Sau khi mua axít loại đậm đặc, cả hai pha loãng ra cho vào can nhựa.

Để thực hiện kết hoạch, hai người này đã thuê Long đi tạt axít với giá 1 triệu đồng. Trưa 30/3, khi chị H và D tan học ra về thì Quyên bám theo sau. Sau đó báo cho Long biết địa điểm chạy đến tạt axít.

Khi hai chị H và D chạy đến đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì Tâm chở Long chạy vượt lên tạt axít.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.