Ấn Độ chặt cây trong công viên thủ đô để hỏa thiêu thi thể bệnh nhân COVID-19

TPO - Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ hôm thứ Hai đã đạt mức cao kỉ lục, trong khi các nhà xác bắt đầu hết băng ca, và cây cối từ các công viên ở thủ đô bị chặt để hỏa thiêu thi thể.

Các bệnh viện ở New Delhi cũng như nhiều địa phương khác đã quá tải, khiến gia đình bệnh nhân phải đưa người thân mắc COVID-19 từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để được điều trị.

Thủ đô của Ấn Độ hỏa táng nhiều thi thể đến nỗi các cơ quan chức năng đã nhận được yêu cầu chặt cây trong các công viên của New Delhi làm củi. Nhiều thi thể bị hỏa táng trong các “lò thiêu” tập thể. Tờ Hindu đưa tin một công viên ở New Delhi đã được tận dụng làm địa điểm hỏa thiêu vì đài hóa thân quá tải.

Ở thành phố Bhopal, một số lò hỏa táng dù đã tăng thêm 50 giàn thiêu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Kênh truyền hình NDTV phát đi hình ảnh ba nhân viên y tế ở bang Bihar, miền Đông nước này đang kéo một thi thể lê lết trên đường phố vì không đủ băng ca.

Số thi thể cần hỏa thiêu tăng cao đến mức các lò hỏa táng phải bỏ qua hàng loạt nghi lễ mà người theo đạo Hindu tin rằng có thể giúp linh hồn sớm siêu thoát.

Ấn Độ vừa ghi nhận thêm 2.812 ca tử vong chỉ qua một đêm, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 195.123 ca.

Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, với tình trạng quá tải, thiếu oxy và thuốc men tại các bệnh viện, cùng báo cáo của một số thành phố lớn về số người hỏa táng và chôn cất theo quy trình COVID-19, số ca tử vong do COVID-19 thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số liệu chính thức của chính phủ.

Theo Daily Mail