85,4% người dân Iran ủng hộ chương trình hạt nhân

TPO - Số liệu thống kê điều tra dân ý mới đây tại Iran cho thấy, 85,4% số người được hỏi ủng hộ các hoạt động phát triển chương trình hạt nhân trên đất nước mình.

85,4% người được hỏi cho rằng cách giải quyết tốt nhất trong vấn đề hạt nhân của Iran là vẫn tiếp tục phát triển các hoạt động hạt nhân trên đất nước.

Những ý kiến ủng hộ trong cuộc trưng cầu trên đều nhất trí việc phát triển công nghệ hạt nhân với mục đích hòa bình là cần thiết, ngay cả khi vấn đề này được đưa trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chỉ có 12,7% ý kiến cho rằng Teheran nên nhượng bộ những yêu sách của các nước phương Tây.

Cuộc trưng cầu này được tiến hành 1 tuần trước đây, với 1.019 người tham gia, với tuổi đời từ 18 trở lên. Kết quả được công bố hôm qua 5/2.

Như đã biết, chính quyền quốc gia Hồi giáo này không ít lần khẳng định việc Iran phát triển các chương trình hạt nhân là thể theo "nguyện vọng của toàn dân Iran", chứ hoàn toàn không nhằm mục đích quân sự.

Mai Hoa
Theo Rian