'5 tiết kiệm'

TP - Trong nhiều trường học, công sở, nhà máy ở Hà Nội, bạn trẻ nhắc nhở nhau tắt bớt bóng đèn, in giấy hai mặt, tận dụng giao tiếp qua internet, giảm mua sắm... Một phong trào tiết kiệm đang nhen lên trong giới trẻ.
Thanh niên Thủ đô thắp nến hưởng ứng giờ trái đất Ảnh: Hồng Vĩnh

> Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện 5 tiết kiệm

Thanh niên Thủ đô thắp nến hưởng ứng giờ trái đất. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hành động nhỏ

Sinh viên Nguyễn Văn Tánh, Bí thư Liên chi đoàn Viện đào tạo quốc tế (ĐH Bách khoa Hà Nội), đến từng phòng giảng đường dán tờ rơi tuyên truyền cuộc vận động 5 tiết kiệm, đồng thời nhắc các bạn nhớ tắt điện trước khi ra về.

Tánh cho biết, đội tình nguyện mang tên Vì giảng đường thân yêu của Viện gồm 30 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở các phòng học tắt điện, quạt sau mỗi giờ học và dán tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm.

Sinh viên (SV) ĐH Bách khoa quen với hình ảnh cứ cuối mỗi buổi học, đội tình nguyện áo xanh lại thấp thoáng ở các cửa phòng. “Ban đầu SV hầu như không có ý thức nên đội phải đến từng phòng tắt điện, quạt và kê lại bàn ghế, gom rác. Sau này, khi bị nhắc nhở nhiều, các bạn dần đi vào nề nếp”, Tánh kể.

Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa Lê Hiếu Học cho biết, trường có 25.000 SV học ở gần 300 giảng đường và khoảng 4.000 bạn ở ký túc xá. Chỉ cần 1 phút tắt điện sau giờ học ở mỗi phòng, trường có thể tiết kiệm được số tiền không nhỏ. Từ ý nghĩ đó, Đoàn trường thành lập các đội tình nguyện ở từng khoa, viện chia từng nhóm nhỏ đi tuyên truyền, vận động tiết kiệm.

Sau gần 2 tháng phát động cuộc vận động 5 tiết kiệm, Huyện Đoàn Sóc Sơn (Hà Nội) được biết đến nhiều qua những chương trình hiệu quả. Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Hồng Hải cho biết, tất cả công văn, nội dung hội họp trước đây thường được chuyển bằng đường bưu điện nay dùng email.

Để thực hiện điều này, Huyện Đoàn song song triển khai chương trình đồng loạt sử dụng internet ở các xã, phường. Giờ đây, ở văn phòng các cơ sở Đoàn đều thực hiện hành động tiết kiệm nhỏ như in giấy hai mặt, đi xe buýt.

Lan rộng một mô hình tốt

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng là một trong những trường đăng ký thực hiện 5 tiết kiệm làm công trình thanh niên của năm. Bí thư Đoàn trường Lê Hiếu Học tự tin với những gì học được sau khi tham gia dự án Monozukuri (Nhật Bản). Hiếu Học cùng nhiều thanh niên Việt Nam khác làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô Nhật Bản nhằm tiếp cận cách thức tổ chức sản xuất, giảm thiểu việc lãng phí thời gian, công sức, nhiên liệu.

Tháng 3, Thành Đoàn Hà Nội phát động cuộc vận động 5 tiết kiệm, bao gồm: Tiết kiệm thời gian, sức lao động, chi tiêu mua sắm, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước, tiết kiệm nhiên liệu sản xuất và sinh hoạt. 

Những bài học về tiết kiệm được Hiếu Học cùng nhiều cán bộ Đoàn áp dụng hiệu quả như bố trí giờ hợp lý trong hoạt động hiến máu nhân đạo bằng lịch trình cụ thể từng giờ cho mỗi khoa, viện, giúp vừa đảm bảo lịch học cho SV vừa tránh được sự ồn ào không cần thiết, nhưng vẫn thu hơn 1.000 đơn vị máu/ngày.

Anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn thanh niên Bưu chính Viễn thông Hà Nội, cho biết ĐVTN trong cơ quan hầu hết sử dụng internet. Bưu chính Viễn thông Hà Nội có hơn 2.000 ĐVTN sống và làm việc rải rác ở nhiều nơi nên Đoàn Thanh niên sớm áp dụng phương cách làm việc, sinh hoạt qua internet, quản lý dữ liệu của thanh niên trên website.

“Nhờ đó, có nhiều thanh niên chưa từng gặp mặt nhau, nhưng có thể trao đổi nhiều việc qua mạng internet”, anh Kiên nói.

Ngoài ra, từ năm 2010 Đoàn Thanh niên cơ quan cũng áp dụng cải cách hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả sản xuất bằng các phương châm làm việc đúng giờ, khuyến khích sáng tạo trẻ…

Bí thư Đoàn khối Thanh niên Công nghiệp Hà Nội, Nguyễn Xuân Phán cũng trăn trở với việc triển khai hàng loạt phương cách tiết kiệm. Khối công nghiệp có nhiều ngành nghề, đông thanh niên công nhân nên Đoàn khối có kế hoạch phân nhóm theo ngành nghề để triển khai các nội dung tiết kiệm một cách hiệu quả.

Theo Báo giấy