4 ngày đón 2 đợt lũ, giáo viên tất bật dọn trường đón trẻ

TPO - Trong 4 ngày, một ngôi trường mầm non ở Hà Tĩnh trải qua 2 đợt lũ. Sau khi nước rút, các giáo viên nhanh chóng dọn dẹp đón trẻ trở lại trường.

Trong 4 ngày, Trường Mầm non Kim Hoa (xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phải trải qua 2 đợt lũ vì mưa lớn, nước dâng cao, học sinh nghỉ học.

Cô Trần Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Hoa cho biết, sáng 25/9, khi nước lũ rút, trường đã huy động toàn thể giáo viên cùng một số phụ huynh đến dọn dẹp, vệ sinh lại khuôn viên trường để đón trẻ quay lại lớp học.

Theo lãnh đạo trường, từ 20/9, do mưa lớn, trường đã cho học sinh nghỉ học. Cũng trong đêm nước lũ dâng cao, toàn bộ khuôn viên và một số lớp học ở tầng 1 ngập trong biển nước. Đến ngày 22/9, khi nước rút, giáo viên cùng phụ huynh đã phối hợp dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên lũ đợt 1 chưa rút hết, trên địa bàn lại tiếp tục có mưa to và gây ngập lần thứ 2.

“Trường nằm ở vũng thấp trũng, trong 4 ngày có hai đợt lũ. Cho đến sáng nay, khi nước lũ rút dần, chúng tôi đã đến trường dọn vệ sinh đón trẻ quay lại trường. Do chủ động kê cao tài sản trước đó nên không có thiệt hại nhiều. Hiện tại mực nước vẫn còn ngập ở một số khuôn viên, sân chơi trong trường”, cô Hà chia sẻ.

Hiện tại, giáo viên đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn các phòng học.

Theo cô Hà, do nước rút chậm nên khoảng vài ngày tới nhà trường mới có thể tổ chức lại việc học.

Giáo viên vất vả dọn lũ để đón trẻ quay trở lại trường sau mưa lũ kéo dài.

Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn lũ đến đó, giáo viên cùng phụ huynh đã phối hợp dọn dẹp vệ sinh tại trường học.

Đến ngày 25/9, nước lũ trong khuôn viên trường vẫn chưa được rút hết. Được biết, điểm Trường Mầm non Kim Hoa nằm ở vị trí thấp trũng, sau mỗi đợt mưa lớn kéo dài, trường bị ngập sâu.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn đến ngày 25/9, trên địa bàn vẫn còn 8 trường học với hơn 1.300 học sinh chưa thể đến trường do trường học bị ngập và giao thông chia cắt. Trong đó có 1 trường THCS và 7 điểm trường mầm non tại các xã Sơn Tiến, Kim Hoa.