2 giờ truy tìm tên trộm xe đầu kéo trong đêm

Phát hiện chiếc xe đầu kéo tải kéo kéo theo rơ-moóc nghi vấn vừa bị mất trộm, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Định ra hiệu dừng xe nhưng tài xế tăng ga bỏ chạy…
Xe đầu kéo bị lấy trộm trong đêm

Ngày 10/11, Thiếu tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó Trạm trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) cho biết lực lượng CSGT của Trạm vừa bắt được đối tượng trộm xe đầu kéo trong đêm tại thị xã An Nhơn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 20h40 ngày 9/11, Trạm CSGT Tuy Phước nhận được tin báo từ Công an thị xã An Nhơn ( Bình Định ) đã xảy ra một vụ trộm xe đầu kéo BKS 77C - 090.14, chưa rõ BKS rơ móc.

Nhận được tin báo, các tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tuy Phước triển khai lực lượng chốt chặn trên Quốc lộ 1A; đồng thời bố trí lực lượng truy tìm khắp các nút đường trên địa bàn Bình Định.

Khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện BKS 77C - 090.14 kéo theo rơ móc BKS 77R - 008.91 đang di chuyển trên QL 1A theo hướng Nam-Bắc.

Nghi vấn đây là xe đầu kéo bị mất trộm, tổ tuần tra kiểm soát ra lệnh dừng xe nhưng tài xế tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng phát lệnh truy đuổi hơn 2km đến thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) tài xế mới chịu dừng xe đầu kéo.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai nhận tên Châu Ngọc Nhanh (30 tuổi, ngụ ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn). Việc tài xế này điều khiển xe bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt tài sản góp vốn với Công ty TNHH MTV - VT Xuân Thanh - ở phường Đập Đá.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã bàn giao hồ sơ, tang vật và tài xế cho Công an thị xã An Nhơn điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí