Xem Nga - Trung - Iran tập trận hải quân quy mô chưa từng có

TPO - Nga - Trung Quốc - Iran đang tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lớn chưa từng có, nhằm mục đích diễn tập chống cướp biển và chống khủng bố.
 Nguồn: Ruptly

Theo RT, cuộc tập trận diễn ra trên Vịnh Oman - nơi đã xảy ra nhiều sự cố hàng hải trong năm 2019. Ảnh: IRNA

Mục tiêu của cuộc diễn tập, theo Đô đốc Gholamreza Tahani (Iran) là nhằm “tăng cường an ninh cho thương mại hàng hải quốc tế, cũng như đào tạo kĩ năng chống cướp biển và khủng bố”. Ảnh: Fars

“Thông điệp của cuộc tập trận là hòa bình, hữu nghị và an ninh thông qua sự hợp tác và đoàn kết. Cuộc tập trận cho thấy Iran không hề bị cô lập”, ông Tahani nói. Ảnh: Fars

Các nội dung tập trận dự kiến sẽ bao gồm diễn tập bắn đạn thật, diễn tập chống cướp biển, chữa cháy cho tàu thuyền… Ảnh: Mehr

Đoạn video ngắn được công bố bởi truyền thông Iran cho thấy khu trục hạm Yaroslav Mudry (Nga) được chào đón nồng nhiệt tại cảng Chabahar (miền Nam Iran). Ảnh: Fars

Moscow cũng nhấn mạnh cuộc tập trận không nhằm mục đích đe dọa bất kì quốc gia nào trong khu vực”. Ảnh: IRNA

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định cuộc tập trận không liên quan đến tình hình căng thẳng quanh Vịnh Oman. Ảnh: Fars

Ảnh: Fars

Ảnh: Fars

Ảnh: Fars 

Ảnh: Mehr

Ảnh: Fars


Theo Theo RT