Vĩnh Phúc muốn trở thành trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước

TPO - Theo mục tiêu được đề ra, Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô - xe máy. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung phát triển, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.Tỉnh cũng tập trung phát triển ngành công nghiệp nền tảng, phát triển các dòng sản phẩm ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất các linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Ngày 18/7, UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ quan trọng. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện quy hoạch và có vai trò định hướng sự phát triển tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến để phát triển ngành, địa phương mình theo đúng quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Kế hoạch phải thể hiện tính bao trùm những định hướng, mục tiêu lớn, đồng thời, cập nhật chiến lược phát triển của các doanh nghiệp lớn, có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của tỉnh để đưa ra kế hoạch phát triển sát thực tế.

Theo Quyết định số 158/QĐ-TTg Về quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký phê duyệt ngày 6/2/2024, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP bình quân đầu người.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng từ 10,5 - 11,0%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2030, đạt khoảng 325 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển bền vững; là hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Về phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc được đặt mục tiêu phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với mục tiêu đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt, trên cơ sở các ngành công nghiệp đã hình thành, đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô - xe máy…

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung phát triển, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng các ngành có thế mạnh của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng.

Với lĩnh vực cơ khí chế tạo, lắp ráp và sản xuất kim loại, tỉnh xác định sẽ phát triển trở thành ngành công nghiệp nền tảng đồng thời tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất các linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu; khuyến khích phát triển sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ công nghiệp, nông nghiệp,…