Vắt sữa dê giữa phố bán cho khách tại chỗ

TPO - Một gia đình Trung Quốc đã cập nhật xu hướng kinh doanh mới bằng cách dùng xe ô tô chở dê đến những đường phố đông đúc rồi vắt sữa trực tiếp để bán cho người đi đường.

Một gia đình ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc dùng ô tô chở dê đến đường phố đông đúc rồi vắt sữa trực tiếp để bán cho người đi đường.

Tháng trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cặp vợ chồng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây tự tay vắt sữa trực tiếp từ 4 con dê cột ngay dưới gốc cây, trên một con đường đông đúc ở Tây An để bán cho người đi đường. Mỗi chai sữa khoảng 500 ml được bán với giá 10 nhân dân tệ.

Một gia đình cũng ở khu vực này dường như đã nhanh chóng "học tập" ý tưởng bán sữa dê nguyên chất kể trên và mở rộng quy mô hơn nữa bằng cách dùng cả xe ô tô để chở dê đến địa điểm bán hàng.

Chủ gia đình, ông Huang Baili (55 tuổi) đã biến chiếc xe du lịch của gia đình thành xe chở dê bằng cách tháo đi 2 ghế ngồi ở hàng ghế sau. Mỗi buổi sáng, ông đánh xe vào thị trấn với "thùng xe" chở đầy dê. Những người dân kiên nhẫn xếp hàng trên các góc phố tay cầm sẵn những vỏ chai để chờ đến lượt mua sữa.

Báo chí địa phương đưa tin "rất tích cực" về chất lượng sữa dê cũng như hoạt động kinh doanh linh hoạt, di động của gia đình trên. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc lại khuyến cáo không nên uống sữa chưa qua tiệt trùng.

Theo Shanghaiist