Trận Việt Nam-Trung Quốc tại Vòng loại World Cup có thể đón 20.000 CĐV

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á có thể đón 50% khán giả vào sân.
Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. (ảnh Anh Đoàn)

Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 1/2/2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình . Tại cuộc gặp mặt báo chí sau đại hội thường niên VFF chiều nay, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết BTC trận đấu đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu. VFF đã báo cáo Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL phương án tổ chức trận đấu, theo đó có thể đón 50% khán giả vào sân Mỹ Đình.

“Qua các trận đấu trước đây tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, VFF đã có mối quan hệ với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Công tác phối hợp, tổ chức cũng tốt hơn. Mong muốn của VFF sắp tới là có thể đón CĐV vào sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên kế hoạch cụ thể cần phụ thuộc diễn biến tình hình dịch COVID-19”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022.

Theo kế hoạch, ngày 13/1 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. HLV Park Hang-seo đã gọi 30 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam. Sau 6 trận đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào khi thua cả 6 trận.

Ở hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, UBND thành phố Hà Nội đều cho phép Mỹ Đình đón khán giả vào sân với số lượng hạn chế.