Tổng thống Nga Putin bày tỏ quan ngại về tình hình Trung Đông

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 cho biết, Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

"Cuộc giao tranh bắt đầu cách đây một năm ở Dải Gaza hiện đã lan sang Li-băng", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp theo định dạng mở rộng BRICS+ ở thành phố Kazan.

"Các quốc gia khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Mức độ đối đầu giữa Iran và Israel đã tăng mạnh. Tất cả những điều này giống như một phản ứng dây chuyền, đưa toàn bộ Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện".

Tổng thống Putin và các quan chức quốc tế tham dự cuộc họp theo định dạng mở rộng BRICS+ ngày 24/10. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Putin, các nước thành viên BRICS thừa nhận sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang ở Trung Đông bằng mọi cách.

"Tất cả chúng tôi đều rất quan ngại về những diễn biến ở Dải Gaza nói riêng và trong khu vực nói chung. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng mọi biện pháp để giảm căng thẳng và tránh leo thang hơn nữa trong toàn bộ khu vực sẽ được thực hiện", ông Putin nói.

"Hôm qua, tôi đã nói chuyện với nhiều đồng nghiệp của mình và mọi người đều đồng ý về điều đó", Tổng thống Nga cho biết. "Chúng tôi chúc các bạn thành công trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp và mâu thuẫn đang nổi lên trong khu vực".

"Chúng tôi rất tin tưởng vào sự tham gia tích cực của Iran trong BRICS", lãnh đạo Nga nói thêm.

Ông Putin cho biết, thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza đang khiến phần lớn người dân trên toàn thế giới cảm thấy đau lòng. Ông nhấn mạnh, tình hình xung quanh Palestine cần phải được thay đổi căn bản, dựa trên nguyên tắc hai nhà nước.

"Chúng ta phải làm mọi thứ để thay đổi căn bản tình hình. Một nhà nước Palestine chắc chắn là trọng tâm của việc này, như các quyết định có liên quan của Liên Hợp Quốc", ông Putin nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga lưu ý, rằng tình hình leo thang ở Trung Đông đã khiến hơn 40.000 người tử vong, chủ yếu là dân thường, chỉ tính riêng ở Dải Gaza.

Theo Tass, Reuters