Thua trắng tuyển Việt Nam, HLV Yemen vẫn nói ‘cứng’

TPO - Dù nhận thất bại 0-2, HLV Jan Kocian cho rằng đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn khi các học trò của ông chơi tiến bộ hơn so với hai trận đấu trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Jan Kocian nói: "Chúng tôi đã chơi tốt trận này hơn so với 2 trận trước. Gặp Iran và Iraq chúng tôi thua đậm hơn nhưng trận này tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Ngay cả khi chúng tôi đẩy đội hình lên cao hơn ở hiệp hai, họ cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội. Thua 0-2 không phải kết quả mà tôi nghĩ đến". 

Trong trận đấu tối qua, Yemen khởi đầu không tệ khi chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng chơi rắn để hạn chế các tình huống tấn công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jan Kocian chỉ cầm cự được đến phút 39, khi thủng lưới vì siêu phẩm đá phạt hàng rào của Quang Hải. Sang hiệp 2, họ nhận thêm bàn thua nữa từ cứ sút phạt lạnh lùng trên chấm 11m của đội trưởng Quế Ngọc Hải, sau tình huống Abdulaziz Al-Gumai phạm lỗi với Văn Đức trong vòng cấm ở phút 64.

 "Chúng tôi đã chơi chặt chẽ trong thời gian đầu trận đấu và sau đó sẽ chuyển sang chơi tấn công nhiều hơn. Chúng tôi không có thể hình cao lớn như Iran, Iraq và muốn chơi phòng ngự phản công. Nhưng sau khi thủng lưới 2 bàn chúng tôi đã không thể phòng ngự nữa. Cầu thủ Yemen không có trình độ và kinh nghiệm như các đội khác", HLV Kocian chia sẻ.

Như vậy, tuyển Yemen kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019 trắng tay khi không giành được điểm nào. Họ thua cả ba trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 10 bàn. Tuy nhiên, HLV Kocian vẫn lạc quan về tương lai phía trước: "Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có đá giao hữu với Ả-rập Xê-út. Đó là trận đấu có nhiều cầu thủ U23. Tôi hy vọng với những tài năng trẻ đó, đội tuyển sẽ chơi tốt hơn trong tương lai nhất là khi giải VĐQG Yemen được tổ chức lại".