Thú vị nơi đảo xanh Cồn Cỏ

TP - Những tua du lịch ra đảo Cồn Cỏ rất thú vị, luôn thu hút du khách thập phương lúc đến tham quan bởi vẻ hoang sơ, tuyệt đẹp trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tôi nhớ dạo tháng 6 giữa năm này, tua du lịch Cồn Cỏ bước vào mùa cao điểm. Công ty Lữ hành Green Travel QT tổ chức tua khám phá Cồn Cỏ có thời gian 2 ngày 1 đêm mang đến cho du khách những cung bậc trải nghiệm khó quên trên tàu cao tốc Chín Nghĩa Quảng Trị ra đảo.

Ông chủ tàu Chín Nghĩa là Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty dịch vụ hàng hải Chín Nghĩa, nguyên là Trung tá thuyền trưởng tàu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chuyến hải trình Đông Hà - đảo xanh Cồn Cỏ. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Tân nói rằng, tàu thủy cao tốc Chín Nghĩa của doanh nhân Nguyễn Văn Nam là cầu nối nhịp nhàng giữa đất liền với đảo xanh Cồn Cỏ.

Tàu được thiết kế bằng vỏ thép chắc chắn chịu sóng gió tốt, tổng 156 ghế được ví như chiếc cầu thép vững chắc nối liền Cửa Việt - Cồn Cỏ để phục vụ du khách và quân dân trên đảo, với giá vé 220.000 VNĐ/lượt, khứ hồi: 440.000 VNĐ/khách. Ngoài ra, Chín Nghĩa Quảng Trị còn có dịch vụ hỗ trợ hành khách đặt tua đảo Cồn Cỏ trọn gói 1.250.000 VNĐ/1 người. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí khi ngồi chung ghế với người lớn. Từ 6-11 tuổi áp dụng 50% giá vé người lớn, tương tự các chương trình tua trọn gói.

Tàu khởi hành từ cảng Cửa Việt ra Cồn Cỏ vào 6 giờ 30 sáng thứ Ba, Năm, Bảy; từ đảo Cồn Cỏ vào Cửa Việt khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần.

Đảo xanh Cồn Cỏ

Ngồi trên tàu, ông Nguyễn Văn Nam cứ vanh vách với tôi như thế này... Khách du lịch đến với Cồn Cỏ thường mong muốn thưởng thức những món đặc sản của đảo. Vì thế, ngoài các loại tôm, cá, mực, các nhà hàng ở đây luôn chủ động chuẩn bị các món mới lạ như hàu răng cưa, ốc mắt ngọc, ốc đồi, ốc thổ, hải sâm, rong nho... để chế biến những món ăn tươi ngon, hấp dẫn du khách.

Cồn Cỏ hiện có 5 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát đảm bảo phục vụ cho khoảng 500 khách với những món ăn đặc trưng của đảo. Có 7 địa điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú với số lượng 73 phòng nghỉ, phục vụ trên 250 khách lưu trú. Trong đó có 5 nhà khách và 6 homestay là Trâm Anh, Sao Biển, Hoàng Liên, Hưng Phương, Hải Âu, Thánh Duyên. Huyện đảo đã tạo điều kiện và khuyến khích các hộ gia đình đầu tư, trang bị thêm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các dịch vụ như đầu tư xe điện, sửa chữa nhà nghỉ (theo mô hình homestay), nâng cấp nhà hàng...

Cồn Cỏ có nhiều món ăn ngon như món hàu vua (hàu răng cưa), rong nho, ốc nón, ốc thổ, cá rạn các loại như cá mú, cá tai lợn, cá dìa, chè ne, cá doái, cá bò, mực, tôm..., rồi dê, lợn, gà, rau sạch nuôi trồng trên đảo.

...Đúng 6 giờ 30 sáng, tàu rời bến Cửa Việt, và 1 giờ 10 phút sau hành trình 18 hải lý, tàu Chín Nghĩa có mặt tại âu tàu Cồn Cỏ.

Lúc nhìn thấy đảo từ xa, nhiều du khách cảm động bởi sắp được đặt chân đến hòn đảo nhỏ anh hùng được ví là “mắt thần canh biển”.

Tôi đã nhiều lần ra Cồn Cỏ, đảo 2 lần được vinh danh Anh hùng này, lần đầu tiên là cuối năm 1989 sau 4 tháng bước vào nghề báo, nhưng lần nào vẫn cứ lâng lâng cảm giác bỡ ngỡ tươi nguyên mới lạ. Như lần này chả hạn. Khách du lịch chúng tôi được trải nghiệm các loại dịch vụ giải trí đa dạng như thuê tàu đi quanh đảo, câu cá, lặn ngắm san hô, thuê các phương tiện di chuyển tham quan quanh đảo. Rồi các điểm tham quan lịch sử hấp dẫn như Cột cờ Tổ quốc, nhà truyền thống, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Bến Nghè, Bến Tranh, hầm Quân y thời kháng chiến chống Mỹ, giếng cổ.

Du khách mãn nhãn ngắm toàn cảnh đảo Cồn Cỏ từ ngọn hải đăng, tham quan dã ngoại rừng nguyên sinh Cồn Cỏ qua đường dạo trong rừng, cùng với nhiều loại hình du lịch biển kết hợp du lịch sinh thái như lặn biển để khám phá sự đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm anh hùng trên đảo Cồn Cỏ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường chia sẻ, huyện hiện có 2 tàu phục vụ du khách ra đảo mỗi ngày, đó là tàu “Cồn Cỏ Tourist” và tàu “Chín nghĩa Quảng Trị”.

Cồn Cỏ là huyện đảo cách đất liền 18 hải lý, có diện tích 2,3 km2. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc Bộ. Cồn Cỏ có nhiều động, thực vật quý hiếm. Rừng cây nơi đây được ví như lá phổi xanh của hòn đảo với độ che phủ lên đến hơn 70% khiến không khí của đảo càng trong lành, tuyệt vời hơn.

Ngoài ra, xung quanh đảo là Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ với hệ sinh thái biển thuộc loại phong phú nhất Việt Nam. Các loài rong biển, tảo biển, san hô sặc sỡ nhiều màu sắc làm nên không gian đáy biển sinh động.

Kết quả điều tra của các nhà khoa học cho thấy, Cồn Cỏ có đến 109 loài san hô, nhiều loại quý hiếm, nhất là san hô đỏ và san hô đen, ngoài ra còn có nhiều loài rong biển giá trị.

Tàu Chín Nghĩa, cầu nối quân dân đảo Cồn Cỏ với đất liền

Đến Cồn Cỏ, du khách có cơ hội ngắm những loài san hô tuyệt đẹp, đắm mình vào không gian đa sắc màu dưới lòng đại dương. Ngành thủy sản đã phát hiện đáy biển Cồn Cỏ là một trong những vùng biển có rặng san hô tốt nhất đã được khảo sát tại Việt Nam. Cồn Cỏ còn có loài san hô đỏ rất quý hiếm với mật độ dày, hình khối rất đẹp, màu sắc hấp dẫn khác thường.

Các yếu tố đặc thù đó đã tạo cho Cồn Cỏ có những lợi thế, sức hấp dẫn riêng để phát triển du lịch sinh thái biển, đảo với các sản phẩm, loại hình như tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu, du lịch thể thao, lặn thám hiểm biển, câu cá, khám phá rừng nguyên sinh trên đảo...

Bên cạnh đó, Cồn Cỏ nằm trong hệ thống các địa danh lịch sử nổi tiếng của quân và dân Quảng Trị như Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị… gắn với những chiến công vang dội, ghi dấu ấn sâu sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

“Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài tiềm năng, điều kiện sẵn có, Cồn Cỏ đang nỗ lực xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch hoàn chỉnh bao gồm hạ tầng giao thông, viễn thông và dịch vụ”.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ VÕ VIẾT CƯỜNG