Hợp tác kinh tế là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này.
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là thị trường lớn nhất nhì thế giới với 1,4 tỷ dân, trong khi Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau.
Nhân chuyến thăm, Việt Nam và Trung Quốc vừa ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Kế hoạch thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” của Việt Nam với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc; Hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam - Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc.
Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số; Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số...