Cần Thơ:

Thêm một đối tượng lừa đảo đầu tư qua mạng bị bắt

TP - Ngày 5/12, CA Cần Thơ bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1953), ngụ tại số 43/4 Trần Thái Tông, phường 15 (Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), đối tượng cộm cán trong vụ lừa đảo đầu tư qua mạng Colony Invest.

Vân được xác định là đại lý cấp trên Nguyễn Văn Tính (đã bị bắt ngày 23/11), kẻ đã tổ chức một đường dây lừa đảo lôi kéo hàng ngàn người dân ĐBSCL tham gia bỏ tiền đầu tư. Thông qua Tính, Vân đã thu hút được số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong số những “nhà đầu tư” trên đường dây của Vân, rất nhiều người là cán bộ, công chức. CA Cần Thơ đang tạm giữ Vân cùng với 1 CPU máy tính và 800 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.