THẾ GIỚI 24H: Máy bay dân sự của Ai Cập bị 'bắn nhầm' khi qua Sudan, không ai sống sót

TPO - Ngày 21/10, Lực lượng Phản ứng nhanh Sudan (RSF) thông tin đã phóng tên lửa dẫn đường bắn hạ một máy bay vận tải Antonov của Ai Cập do nhầm lẫn rằng đây là máy bay quân sự.
Hiện trường chiếc máy bay Ai Cập bị bắn hạ nhầm ở Sudan (Ảnh: AP).

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo xác nhận thông tin nói trên và cho biết trước đó các máy bay của Ai Cập thường xuyên được triển khai tham gia vào cuộc xung đột tại Sudan, tuy nhiên Cairo đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Chiến tranh Sudan lại thông tin, chiếc máy bay bị bắn hạ thuộc dòng máy bay vận tải chiến lược Ilyushin Il-76. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Sudan thông báo đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay nói trên được cho là có thể có nhiều công dân Nga trên máy bay. Theo Đại sứ quán Nga tại Sudan, vụ việc này khá phức tạp bởi chiếc máy bay rơi gần Darfur, nơi các cuộc giao tranh vẫn diễn ra hết sức ác liệt.

Nga thuyết phục các nước BRICS thoát phụ thuộc đồng USD. Nga dự kiến ​​sẽ thuyết phục các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới để áp dụng một giải pháp thay thế đồng USD trong giao dịch thương mại toàn cầu. Cuộc họp của các nền kinh tế mới nổi sẽ diễn ra tại thành phố Kazan của Nga từ 22-24/10. Nga có khả năng sẽ chứng minh rằng họ miễn nhiễm với các nỗ lực cô lập của phương Tây và thuyết phục các thành viên khác trong nhóm cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu.

Mỹ công bố gói viện trợ quốc phòng 400 triệu USD cho Ukraine. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev. Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ tư của Bộ trưởng Austin và có thể là chuyến thăm cuối cùng của ông với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Cựu Tổng thống Albania Meta bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Ngày 21/10, người phát ngôn và luật sư của cựu Tổng thống Albania Ilir Meta thông báo chính trị gia này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Phát biểu họp báo, người phát ngôn của ông Meta, ông Tedi Blushi, cho rằng vụ bắt giữ là “không đúng đắn” và “sẽ bị tất cả những người Albania yêu nước và trung thực lên án”.

Trung Quốc và Ấn Độ đạt được thỏa thuận quan trọng về tuần tra dọc biên giới. Ngày 21/10, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết các nhà đàm phán ngoại giao và quân sự của Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức một số vòng đàm phán trong vài tuần qua. Ông Misri cho biết các cuộc đàm phán đưa đến thỏa thuận về "các biện pháp tuần tra dọc theo Đường kiểm soát thực tế tại khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, dẫn đến việc rút quân và giải quyết các vấn đề phát sinh tại các khu vực này vào năm 2020". Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã trở nên căng thẳng khi 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên biên giới chưa được phân định rõ ràng vào năm 2020.

Israel bắt giữ mạng lưới gián điệp của Iran. Cảnh sát Israel ngày 21/10 cho biết đã bắt giữ một mạng lưới gián điệp gồm 7 công dân Israel có hoạt động thu thập thông tin về các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel để cung cấp cho tình báo Iran. Theo điều tra của Israel, nhóm này đã thực hiện một số nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của 2 điệp viên Iran trong khoảng thời gian 2 năm, bao gồm thu thập thông tin về các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như thông tin về một số công dân Israel, bao gồm một nhân vật an ninh cấp cao.

Iran khiếu nại lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về rủi ro đối với các địa điểm hạt nhân của nước này. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh các mối đe dọa tấn công các địa điểm hạt nhân nói trên là vi phạm những nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trực thăng đâm vào tháp viễn thông tại Mỹ. 4 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ đâm vào một tháp viễn thông đêm 20/10 tại Houston, thành phố lớn nhất bang Texas của Mỹ. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hải quân Ukraine tham gia cuộc tập trận máy bay không người lái (UAV) lớn chưa từng có của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hải quân Ukraine lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO về sử dụng hệ thống UAV trong cuộc tập trận REPMUS 24. Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi Bán đảo Troia ở Bồ Đào Nha từ ngày 9-27/9, trong đó UAV được sử dụng cho một loạt nhiệm vụ, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, vô hiệu hóa mìn trên biển. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống chiến đấu DELTA để phối hợp hoạt động của hơn 50 phương tiện UAV các loại.