Tận thấy lan can các bờ sông ở Hà Nội được gia cố ‘tạm’ bằng dây nilong

TPO - Nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ...  đang trong tình trạng hư hỏng, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng, cột sắt hoen gỉ. Thậm chí có nơi chỉ gia cố tạm bằng dây buộc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

VIDEO: Loạt lan can gãy, đổ ven sông và đủ cách gia cố tạm.

Các dòng sông chảy qua nội thành Hà Nội không chỉ là nơi tiêu thoát nước, điều hòa không khí, mà còn tạo cảnh quan đô thị, là địa điểm tập thể dục thể thao của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống lan can dọc một số đoạn thuộc bờ các con sông như: Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ… đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hệ thống lan can dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu (đoạn qua phố Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng) đang trong tình trạng gỉ sét, nghiêng đổ, xuống cấp nghiêm trọng... Thậm chí, những lan can tại đây chỉ được cố định tạm bợ bằng sợi dây.

Thường xuyên đi dạo tại bờ sông Kim Ngưu, chị Kim Hân cho biết: "Nhìn bằng mắt cũng thấy lan can ở đây khá xuống cấp, gia cố tạm bợ nếu ai không để ý có thể trượt chân bất kỳ lúc nào".

Theo quan sát, sợi dây gia cố lan can khá mỏng manh.

Phần lan can bảo vệ dọc theo bờ sông Tô Lịch (đoạn qua quận Cầu Giấy) cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lan can chỉ còn khung sắt bên ngoài, mất hết phần thanh chắn bên trong.

Một nhánh cây lớn gãy đổ, nằm vắt ngang qua lan can ven sông Tô Lịch.

Lan can bị gỉ sét, bong tróc và bung cả chân.

Dọc bờ sông Tô Lịch, nhiều đoạn lan can không chỉ bị gãy, hoen gỉ mà còn bị "bủa vây" là rác thải sinh, phế liệu xây dựng.

Hệ thống lan can ven sông Sét (quận Hoàng Mai) cũng chung hoàn cảnh tương tự.

Dù phần lớn lan can ven sông Lừ vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên nhiều đoạn đã bị hun đen do người dân thường xuyên đốt rác gần đó.