Tấm gương anh Lý Tự Trọng truyền cảm hứng cho Gen Z trong thời đại mới

TPO - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ Z đang đứng trước ngưỡng cửa của nhiều cơ hội và thách thức. Tại tọa đàm "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên"  nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, ngọn lửa kiên cường của người đoàn viên đầu tiên đã được truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Ngọn đuốc dẫn lối thanh niên thời đại mới

Ngày 17/10, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên", nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, tưởng nhớ một biểu tượng cách mạng kiên cường và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên trong thời đại mới.

Lễ dâng hoa tưởng nhớ anh Lý Tự Trọng tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Ngô Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, cho biết cuộc đời và lý tưởng của anh Lý Tự Trọng là minh chứng sống động cho lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Câu nói của anh: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng" đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ, từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập đến nay.

PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TPHCM, cũng nhấn mạnh rằng tinh thần "không thành công thì thành nhân" của anh Lý Tự Trọng luôn là nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc thanh niên vượt qua mọi thử thách để đạt được những lý tưởng cao đẹp.

Ngày nay, thế hệ Z – những người sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số – phải đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Theo ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thanh niên cần phát huy sự sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi mọi mặt của cuộc sống. Việc trang bị kỹ năng và tinh thần học hỏi là yếu tố quyết định để thế hệ trẻ làm chủ tương lai.

Thanh niên cần phát huy sự sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi mọi mặt của cuộc sống.

Tự lực tự cường, vươn lên từ khó khăn

Các diễn giả tại tọa đàm đều nhấn mạnh vai trò của thanh niên TPHCM trong việc hiện thực hóa khát vọng cống hiến. Anh Nguyễn Linh Phong - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng để đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới, mỗi thanh niên cần nỗ lực học tập, phát triển kỹ năng ngoại ngữ và tham gia nghiên cứu khoa học quốc tế. Việc học tập theo gương Bác Hồ – người từng làm nhiều công việc lao động vất vả trong thời kỳ hoạt động quốc tế – là bài học quý giá về tinh thần tự lực, không ngại khó khăn để đạt được thành công.

Để đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới, mỗi thanh niên cần nỗ lực học tập, phát triển kỹ năng ngoại ngữ và tham gia nghiên cứu khoa học quốc tế. Ảnh minh họa

Kết thúc tọa đàm, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, nhấn mạnh rằng từ những lớp người cộng sản đầu tiên, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, giúp đất nước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhờ sự lãnh đạo ấy, thế hệ trẻ ngày nay hoàn toàn có thể tự tin vào con đường cách mạng, tự tin vào sự ổn định của thể chế chính trị và những tiềm lực ngày càng lớn mạnh của đất nước.

Với niềm tin vào truyền thống và tư tưởng vững chắc, anh An khuyến khích thanh niên cần chủ động nắm bắt cơ hội, khẳng định bản thân, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với niềm tin vào truyền thống và tư tưởng vững chắc, anh Nguyễn Thái An khuyến khích thanh niên cần chủ động nắm bắt cơ hội, khẳng định bản thân, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.