Tài xế taxi tham lĩnh 42 tháng tù

TP - Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976, trú tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) lái xe taxi, 42 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản” và “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Theo cáo trạng, 21 giờ ngày 31/10/2008, anh Vũ Hữu Thái (SN 1978, ở phố Hàng Than) thuê taxi do Nguyễn Mạnh Hùng điều khiển. Về đến nhà, anh Thái phát hiện chiếc túi bên trong có một máy tính xách tay hiệu Sony và hơn 18 triệu đồng để quên trên xe.

Biết được địa chỉ của Hùng, anh Thái đến nhà xin lại số tài sản trên nhưng bị Hùng từ chối. Tại công an, Hùng thừa nhận chiếm đoạt số tài sản trên của anh Thái.

Trước đó, tháng 8/2008, Hùng cướp giật chiếc túi của một người Trung Quốc.