Sôi nổi ngày hội tòng quân tại Nghệ An

TPO - Ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ giao nhận quân tại tỉnh Nghệ An được tổ chức ngắn gọn, không quá 25 phút, hạn chế đại biểu, người thân đưa tiễn. Tuy nhiên buổi lễ vẫn diễn ra trang trọng, sôi nổi.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2022 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Nghệ An chỉ tổ chức lễ giao nhận quân tại 12 huyện, thị. Công tác tổ chức được rút gọn, hạn chế người thân đưa tiễn.

Thời tiết có mưa nhưng từ sáng sớm, người thân đã có mặt để đưa tiễn con, em lên đường nhập ngũ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên các tân binh sẽ được test COVID-19 trước khi tham gia tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị.

Lễ giao nhận quân tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Ảnh: Trung Hiếu.

Những lời động viên, dặn dò của bộ đội cha dành cho bộ đội con trong ngày con lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, 100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng COVID-19. Tuy nhiên, các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau. Ảnh: Xuân Thủy.