Theo bản đồ địa chính lập năm 2017, khu đất có diện tích hơn 15,3 ha, loại đất rừng phòng hộ, với đặc điểm chủ yếu rừng cây Chà Là.
Vườn chim được hình thành từ thời Pháp thuộc. Tháng 8/1986, cùng với vườn chim Bạc Liêu, vườn chim Đầm Dơi… vườn chim Chà Là vào danh sách các khu rừng đặc dụng theo quyết định số 194/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
“Chim chóc ở đây trời chập tối mới về nhưng ít lắm. Vườn chim có hơn 50 chủng loại thực vật, trong đó đặc trưng nhất là cây Chà Là, gừa, sộp,…", ông Huỳnh Hạnh Phúc (ngụ ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) cho hay.
Ông Trần Ngọc Đảm - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, huyện Cái Nước - cho biết, vườn chim có loại cây Chà Là chưa được khai thác có hiệu quả. Chính quyền địa phương mong muốn được tỉnh đầu tư để thành điểm bảo tồn thiên nhiên, kết hợp du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong dự án khôi phục vườn chim Chà Là, đặc biệt liên quan tới đất, rừng, các khu vực chức năng...