Rẻ như đào quất đêm 30

TPO – Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đào quất thường được đưa đến những địa điểm rộng rãi, trung tâm để mọi người dễ đến ngắm và chọn mua.

Rẻ như đào quất đêm 30

> Chợ hoa Tết vỉa hè bán chậm
> Vắng lặng chợ nổi

TPO – Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đào quất thường được đưa đến những địa điểm rộng rãi, trung tâm để mọi người dễ đến ngắm và chọn mua.

Nhưng càng sát thời khắc giao thừa, thứ cây không thể thiếu trong ngày Tết lại bị đối xử như những đồ thừa thãi.

Quất bỏ đi được cho lên xe rác.

Những cây đào, quất không bán hết bỗng dưng trở thành gánh nặng cho người bán khi chở đi thì mất phí vận chuyển mà về vườn thì cũng không trồng lại được.

Chỉ với 20.000 đồng là người mọi người có thể mua được 1 cây quất hoặc cành đào mà chỉ cách đó vài ngày giá của chúng có thể đến 500.000 – 600.000 đồng. Với những cây không bán được nữa, những người chủ mang ra chất thành đống rồi lấy gậy đập cho nát để không ai lấy mang về được.

Việc làm này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường khi những tuyến phố vừa được dọn sạch bỗng dưng bị lá cây, quả dập, đất vụn làm bẩn.

Chỉ một đoạn ngắn trên phố Trần Nhân Tông mà phải có đến 2 xe chở rác và hàng chục công nhân vệ sinh môi trường đến dọn dẹp trong khi các chủ quất vẫn ra sức đập phá cây.

Chị lao công dọn dẹp những cây quất mà người bán bỏ lại trước đêm giao thừa.
Hái quả mang về.
Vỉa hè tràn ngập quất.
Quả rụng đầy đường sau khi thu dọn cây.
Nhũng người công nhân mệt nhoài khi thu dọn .
Trước đêm giao thừa vẫn còn vài người hỏi mua quất.
Những cành đào, cây quất vứt bên lề đường.
Bà cụ bên những cây quất trước giao thừa.
Giao thừa với một cành đào bỏ lại trong thùng rác.

Xuân Phú

Theo Viết