Phúc thẩm vụ bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm

TP - Hôm nay, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ “bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm” đối với Trần Đức Trang (trú quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng phạm.
Trần Đức Trang (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm trong phiên xử sơ thẩm

 >> Trần Đức Trang nhận 12 năm tù

Trần Đức Trang (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm trong phiên xử sơ thẩm.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội xét xử ngày 22-7, Trang bị tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 3-2-2009, sau khi uống rượu tại một quán bar thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, giữa Trần Xuân Ánh (từng đoạt Huy chương Vàng Wushu châu Á), Đặng Cao Tú, Trần Đức Trang (anh trai Ánh) với Đỗ Mạnh Cường (Cường chuột) xảy ra va chạm. Hai bên hẹn nhau đến phố Đoàn Thị Điểm để giải quyết mâu thuẫn.

Phía Ánh, Trang mang theo 2 khẩu súng (một khẩu AK, một khẩu colt), áo giáp, dao nhọn có cán nối bằng tuýp sắt, tới khu vực ngã ba Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm. Vừa xuống xe, 2 nhóm lập tức nã đạn vào nhau, hậu quả làm Phạm Văn Thắng còn gọi Thắng xệ (40 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử vong và Lê Bá Thành bị thương nặng.

Bản luận tội của cơ quan công tố khẳng định Trang giúp sức em trai mình khi bắn chết Thắng xệ, tuy vậy, hành vi “giúp sức” cụ thể thế nào cơ quan công tố chưa nêu ra được. Cho rằng mình không “phụ giúp” em trai giết người, Trần Đức Trang kháng cáo.