Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng liên tục bị đánh

TP - Chiều qua, 19/1, BS Nguyễn Đắc Thọ- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh xác nhận với báo chí về việc ông bị kẻ lạ mặt đánh phải nhập viện.

Theo BS Thọ, 11 giờ ngày 17/1, khi đang ở cửa hàng bán thuốc tại nhà riêng (đường Nguyễn Đình Chiểu, ở phường 3, quận 3), một thanh niên đi xe gắn máy dùng chai thủy tinh chứa mắm tôm ném vào đầu khiến BS Thọ choáng váng gục ngã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đưa BS Thọ vào BV Bình Dân cấp cứu, khâu bốn mũi.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 28/11/2007, một thanh niên lạ mặt đến hiệu thuốc của bác sỹ Thọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu hỏi mua bao cao su. Khi ông vừa cúi xuống tủ lấy hàng thì kẻ lạ mặt này dùng thanh sắt đập vào đầu.

Theo BS Thọ, từ trước tới nay ông không gây thù oán với ai.