Pháp gửi thêm 2000 quân tới Trung Đông

TPO – Hôm qua, tổng thống Pháp Jacques Chirac thông báo, Pháp sẽ gửi thêm 2000 binh sĩ tới Nam Libăng và mong muốn tiếp tục nắm quyền chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại đây.                                                                                  

Lời đề nghị này của Pháp- kiến trúc sư trưởng của nghị quyết Hội Đồng bảo an Liên Hợp Quốc, là một bước tiến đáng kể trong tiến trình triển khai lực lượng đa quốc gia tại Libăng sau hơn một tuần ngừng bắn.

Đồng thời, đề nghị trên cũng giúp cởi bỏ những chỉ trích đối với Paris hồi tuần trước, khi nước này thông báo sẽ chỉ gửi thêm 200 quân tới Libăng.

Điều đáng nói là Pháp hiện là chỉ huy lực lượng quốc tế tại Libăng và Italia đã bày tỏ nguyện vọng được thay Pháp lãnh nhiệm vụ này, đồng thời hứa sẽ gửi 3000 quân tham gia.

Dominique Moisi, một nhà phân tích thuộc Học viện Quan hệ quốc tế Pháp, nhận định rằng, Paris hiểu họ đang phải đối mặt với sự giận dữ của cộng đồng quốc tế vì những lời hứa hão và việc đưa ra thông báo trên phần nào nhằm “giữ thể diện” cho mình.

Ngoại trưởng Phần Lan, Erkki Toumioja, chủ tịch luân phiên của Liên Minh Châu Âu EU cho biết, ông muốn lực lượng tiếp viện này được triển khai ngay trong tuần này nếu có thể.

Trong một tuyên bố phát sóng trên truyền hình Châu Âu và Trung Đông, tổng thống Chirac cho biết ông đưa ra quyết định trên sau khi nhận được lời đảm bảo rằng lực lượng quốc tế tại Libăng sẽ được tự do di chuyển và hành động trong tình huống cần thiết.

Tồng thư kí Liên Hợp Quốc sẽ quyết định nước nào sẽ dẫn đầu lực lượng quốc tế tại Libăng, đi mặc cho việc quyền chỉ huy của Pháp vẫn còn hiệu lực cho đến tháng hai năm sau.

Trong khi đó, một cuộc tranh luận mới đang diễn ra liên quan đến việc liệu lực lượng quốc tế có tuần tra dọc biên giới Libăng và Syria hay không.

Phía Israel nhấn mạnh vào việc lực lượng của Liên Hợp Quốc sẽ đóng chốt dọc theo biên giới nhằm giảm thiểu việc chuyên chở vũ khí cho Hezbollah, trong khi đó Syria cho rằng hành động này mang tính thù địch.

Hôm qua, nội các thủ tướng Libăng Fuad Saniora lên tiếng khẳng định quyết tâm ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi quân tới tăng cường cho quân đội Libăng.

Theo kế hoạch, ngoại trưởng các nước Châu Âu sẽ họp mặt trong ngày hôm nay nhằm bàn thảo về các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng quốc tế tại Libăng. Tổng thư kí Kofi Annan cũng sẽ có mặt tại cuộc họp trước khi bắt đầu chuyến đi tới Trung Đông đầu tuần sau.

Gần đây, Châu Âu đang phải chịu nhiều áp lực từ việc Israel đã từ chối lời đề nghị tham gia vào lực lượng này của các nước Malaysia, Bangladesh và Indonesia, do ba quốc gia Hồi giáo này từng không công nhận sự tồn tại của nhà nước Do Thái,

Theo thông tin không chính thức, một cuộc họp cũng sẽ được Liên Hợp Quốc tổ chức vào thứ hai tuần tới với sự tham gia của các quốc gia muốn gửi quân tới Libăng.

Các quốc gia khác đang xem xét việc tham gia vào lực lượng quốc tế gồm có Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp.

Ngoài ra, các nước Bỉ, Maroc, Nê Pan, Thổ Nhĩ Kì, Niu Dilan và Trung Quốc cũng mong muốn tham gia vào phái đoàn của Liên Hợp Quốc tới thị sát tình hình tại Libăng.

Hà Giang
Theo AP