Pháo binh Việt Nam đạt thành tích tốt ngay lần đầu tham dự ARMY-2020

TPO - Lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tham dự phần thi "Bậc thầy pháo binh" nằm trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế ARMY-2020 tại vùng Saratov, Nga và xuất sắc giành vị trí thứ 3 phần thi cá nhân.

Phần thi được tổ chức tại bãi tập Shirokiy Karamysh từ ngày 25/8 đến ngày 3/9 tại trung tâm huấn luyện khu vực 631 cho lực lượng tên lửa và pháo binh của Lực lượng Mặt đất.

 Hơn 100 quân nhân đến từ 6 nước Belarus, Uzbekistan, Tajikistan, Việt Nam, Armenia và Nga tham gia phần thi Bậc thầy về pháo binh trong khuôn khổ hội thi ARMY-2020.

Hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga cung cấp về phần thi Bậc thầy về pháo binh có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam:

Tại phần thi "Bậc thầy pháo binh", các trắc thủ sẽ thực hiện các nhiệm vụ bắn từ hệ thống súng cối 2S12A Sani ở khoảng cách 1500-2000 mét; bắn trúng mục tiêu bằng súng máy PKT; bắn súng phóng lựu RPG-7 và súng trường tấn công AK-74.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tham dự cuộc thi đã xuất sắc giữ vị trí thứ ba trong cuộc thi cá nhân.

Đại tá Chín Văn Thắng, đại diện đội tuyển pháo binh Việt Nam cho biết: “Các trang thiết bị hiện đại do phía Nga cung cấp rất đơn giản và đáng tin cậy đã giúp cho việc huấn luyện diễn ra không có sai sót”.

Bên cạnh thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, các tay súng Nga đã hoàn thành cuộc thi trong 9 phút 23 giây, lập kỷ lục mới tại phần thi quốc tế "Bậc thầy pháo binh", kỷ lục cũ năm 2015 là 10 phút 02 giây.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam tại phần thi đã được Trung tâm báo chí của hội thi ARMY ghi lại: 
Hệ thống súng cối 2S12A Sani được đội tuyển Việt Nam sử dụng
Các tay lái của đội súng cối sử dụng xe Ural thưc hiện bài thi vượt qua các chướng ngại vật khác nhau, chẳng hạn như dốc, cầu, đường.  
Theo Theo Bộ quốc phòng Nga, Trung tâm báo chí ARMY-2020