Phá sòng bạc lộ mặt giang hồ cộm cán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng đánh bạc tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa) vào rạng sáng 12/3. Trong số người bị bắt tại sòng bạc, có nhiều đối tượng là giang hồ cộm cán ở TP.Biên Hòa.
Các đối tượng bị bắt giữ trong sòng bạc.

Làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, Hoàng Thanh An (còn gọi An “Bê Tông”, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Quý, trụ sở ở KP.5, phường Long Bình) có quan hệ tốt với giới làm ăn và người dân xung quanh.

Những mối quan hệ này đã tạo cho An một vỏ bọc kín đáo trong các hoạt động “ngầm”. Đặc biệt, việc An biến “trụ sở” công ty (cũng là nhà riêng) thành sòng bạc ít bị người khác dòm ngó.

Biết An có mối quan hệ rộng, Nguyễn Hồng Quang (Quang “Tèo” 29 tuổi, ngụ KP.5, phường Long Bình) đã tìm đến đặt vấn đề thuê trụ sở công ty của An “Bê Tông” để mở sòng bạc.

Theo đó, mỗi ngày Quang chi cho An 500 ngàn đồng, mỗi giờ chơi các con bạc còn đóng cho An 100 ngàn đồng tiền xâu/người. Sau một thời gian hoạt động, sòng bạc tại công ty của An đã thu hút rất nhiều đối tượng tìm đến sát phạt, trong đó có nhiều kẻ giang hồ cộm cán.

Quá trình theo dõi, lực lượng cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội Công an TP.Biên Hòa phát hiện sòng bạc tại nhà An “Bê Tông” thường xuyên thay đổi thời gian hoạt động. Ban đầu, các đối tượng hoạt động từ 14 giờ đến 21 giờ hàng ngày, sau đó chuyển sang khung giờ từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau để tránh bị dòm ngó.

Để đảm bảo an toàn sòng bạc, những kẻ tổ chức sòng bạc thuê hẳn một số “bảo vệ” làm nhiệm vụ cảnh giới. Trong đó, Tuấn “Cào Cào” có nhiệm vụ ngồi trên lầu quan sát mọi động thái xung quanh.

Ở vòng ngoài (cách nhà khoảng 100m), Nguyễn Văn Đựng (Đựng “Răng Vàng”, 21 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) có nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài và kịp thời thông báo khi có người lạ đến gần sòng bạc. Tất cả các đối tượng “bảo vệ” đều được trả công tiền triệu mỗi ngày.

Đột nhập sòng bạc trong đêm

Sau một thời gian điều nghiên tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Long Bình đột nhập sòng bạc vào lúc rạng sáng 12-3. Thấy công an, các đối tượng cảnh giới đã la hét nhằm cảnh báo cho các con bạc tẩu thoát. Riêng Tuấn “Cào Cào” đã nhảy từ lầu cao xuống đất và bị gãy cả hai tay.

Dù được cảnh báo, nhưng các đối tượng trong sòng bạc không thể chạy thoát, bởi lực lượng đánh án đã bố trí lực lượng chặt chẽ. Để thoát thân, một số đối tượng đã dùng hung khí tấn công công an, nhưng đã bị công an khống chế nhanh chóng.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 24 người, thu giữ 10,5 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ xóc đĩa, 20 điện thoại di động... Kiểm tra trong người các đối tượng, công an thu giữ hơn 44 triệu đồng. Lực lượng công an còn thu giữ một số dao, mã tấu được giấu trong nhà An “Bê Tông”.

Quá trình điều tra, công an xác định cầm đầu sòng bạc này gồm các đối tượng: Nguyễn Hồng Quang và Đỗ Anh Tuấn (Tuấn “Chiếm” 28 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa). Sau khi thuê trụ sở công ty của An “Bê Tông”, cả hai đã cho đàn em lôi kéo người tham gia đánh bạc để thu lợi.

Trong số đối tượng tham gia đánh bạc có một số đối tượng là những tay giang hồ cộm cán, như: Võ Xuân Hưng (Hưng “Mập”, 26 tuổi, ngụ phường Long Bình); Võ Xuân Hoàng (Hoàng “Mập”, 30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An)… Nhóm các đối tượng này từng tham gia một số vụ cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp xe máy, cố ý gây thương tích và đòi nợ thuê trên địa bàn phường Long Bình, gây bất bình trong dư luận.

Vụ triệt phá sòng bạc nằm trong kế hoạch chuyển hóa địa bàn “nóng” phường Long Bình theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa. Ngoài việc xem xét hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, lực lượng công an còn tiếp tục điều tra các vụ việc xảy ra trước đó có liên quan đến nhóm đối tượng này.

Theo Theo Đồng Nai Online