Ông Poroshenko bất ngờ đề xuất tăng quân cho Bộ Quốc phòng

TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị Quốc hội nước này thông qua đề xuất tăng biên chế cho Bộ Quốc phòng, từ 232.000 lên 250.000 người.
Binh sĩ quân đội Ukraine tham chiến tại miền Đông nước này

Hãng Tass dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, tổng số lực lượng vũ trang của Ukraine tính đến cuối năm 2014 là 232.000 người.

Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất dự thảo trình Quốc hội Ukraine về việc tăng biên chế quân đội nước này lên 250.000 người, trong đó có 204.000 binh sĩ.

“Dự thảo luật được xây dựng theo khuôn khổ luật pháp và các quy định hiện hành của các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó đảm bảo việc triển khai kịp thời lực lượng quân đội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi cuộc xâm lược vũ trang từ bên ngoài nhằm vào Ukraine”, thông báo của chính quyền Ukraine nêu rõ.

Theo các nguồn tin, biên chế của Bộ Quốc phòng Ukraine đầu năm 2014 là khoảng 168.000 người, trong đó có khoảng 125.000 binh sĩ. Cuối năm 2014, số lượng lên tới 232.000 người.

Trong một diễn biến liên quan. Ngày 2/3, Tư lệnh Lữ đoàn đổ bộ đường không số 173 của Mỹ cho biết, họ sẽ triển khai khoảng 300 binh sĩ tới Ukraine vào cuối tuần này để huấn luyện cho lực lượng vệ binh quốc gia nước này.

Đại tá Michael Foster cho biết tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington D.C. rằng: “Vào cuối tuần này, chúng tôi sẽ triển khai một tiểu đoàn thiếu... tới Ukraine để huấn luyện cho quân đội Ukraine đối phó với cuộc chiến đang diễn ra’.

Việc huấn luyện sẽ diễn ra ở cấp đại đội vệ binh quốc gia Mỹ và Ukraine, ông Foster giải thích và cho biết thêm rằng sẽ không có sỹ quan tham mưu cấp tiểu đoàn nào tham gia vào đợt huấn luyện quân sự này.

Theo Tass