Nuốt nước mắt để kệ cho bò ăn rau xanh sau Tết

TPO - Trước Tết Nguyên đán, dịch bệnh bùng phát trở lại khiến lượng tiêu thụ chậm, giá rau xanh giảm mạnh. Tình trạng này kéo dài đến cả sau Tết...

Ở vùng sản xuất liên kết xã Tiền Yên và xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhiều loại rau xanh như bắp cải, cải cúc, cải ngồng... đến lứa thu hoạch song vẫn vắng bóng thương lái đến thu mua. 

Thời điểm trước Tết, giá rau cải vào khoảng 5.000 đồng/kg, cải cúc tầm 5.000 đồng/mớ. Giờ giá rau xanh giảm mạnh, chỉ còn 2.000 đồng/kg rau cải và 1.000 đồng/mớ cải cúc.

Nhiều ruộng rau cải quá lứa bị già, hỏng do không có người thu mua, khiến nhà nông ngao ngán.

Xót xa cảnh rau già, hỏng bị bỏ xó.

Cà chua rụng đầy đồng.

Súp lơ già đến mức mọc cả hoa, một điều khá hiếm gặp vào những mùa thu hoạch trước đây.

Lác đác có nhà ra đồng để thu hoạch lứa rau cũ chuẩn bị cho vụ mới.

Cỏ mọc um tùm xung quanh các loại rau màu. Nhà nông cũng chán chẳng buồn chăm sóc vì giá thu mua quá rẻ chẳng bõ công sức.

Thỉnh thoảng có đơn hàng nhỏ lẻ từ các nhà hàng đặt, họ mới thu hoạch rồi đi giao tận nơi.

Với mức giá rớt thê thảm như hiện nay, nếu dịch không hết sớm, hàng quán, trường học tiếp tục đóng cửa không nhập hàng, nhà nông sẽ lỗ nặng.

Giá quá rẻ, nhiều nông dân chẳng buồn thu hoạch, để mặc cho trâu, bò được dịp ăn rau xanh thoải mái.