Nữ sinh ngành Dược là hướng dẫn viên du lịch, xung phong vào tâm dịch

TPO - Lê Tuyền Trâm, hướng dẫn viên du lịch tại cồn Sơn (Bình Thủy, TP Cần Thơ) xung phong vào tâm dịch để hỗ trợ tiêm vắc xin và xét nghiệm cộng đồng cho người dân.

Hướng dẫn viên du lịch Lê Tuyền Trâm xung phong vào tâm dịch. - Ảnh: NVCC

Lê Tuyền Trâm vừa hoàn thành công việc hỗ trợ tiêm vắc xinxét nghiệm cộng đồng 14 ngày tại quận Cái Răng vào 17/8. Hiện tại, cô đang trong thời gian cách ly theo quy định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố Cần Thơ, Trâm đăng ký xung phong vào tâm dịch tại quận Cái Răng. Trước khi vào hỗ trợ, Trâm tham gia trực chốt COVID-19 tại bến đò Cô Bắc, nối quận Bình Thủy với tỉnh Vĩnh Long.

Cô chia sẻ: "Em mong muốn dịch sớm kết thúc để đem lại bình yên cho người dân. Hơn nữa, muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước".

Theo nữ sinh 10x, cô muốn trở về với công việc hướng dẫn viên du lịch trước đây: "Em rất nhớ công việc của mình, nhớ những ngày được đón và thuyết minh giới thiệu cho khách về những giá trị đặc trưng của vùng sông nước, văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là con người nơi em sinh sống".

Trâm năm nay 21 tuổi, cô học chuyên ngành Dược, trường Cao đẳng Y Tế Cần Thơ, dự kiến tháng 11/2021 ra trường.

Trâm cho biết, trong suốt thời gian tham gia chống dịch, mỗi ngày đều có những kỷ niệm đáng nhớ.

Trâm làm bánh dân gian

Với nữ sinh 2K, công việc hướng dẫn viên du lịch cô đã làm từ nhiều năm nay. Chính vì là người bản địa nên cô am hiểu và hầu như biết hết tất cả người dân sống trên cồn, từ văn hóa, ẩm thực, con người... Trong nhà ngoài Trâm còn có mẹ cô cũng làm hướng dẫn viên du lịch ở địa phương.

Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu, cách bến Ninh Kiều, trung tâm thành phố Cần Thơ chừng chục cây số về hướng thượng nguồn. Vì biệt lập với đất liền nên được phù sa bồi đắp, cây trái xanh tốt, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Trầm (phải) cùng các bạn hướng dẫn viên du lịch

Ở cồn chưa đầy 100 nóc gia với vài trăm nhân khẩu, tuy nhiên đặc sản "độc nhất vô nhị" để thu hút hàng chục nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đến chính là tính cộng đồng. Đặc biệt những nét độc đáo không pha lẫn vào đâu là 'thực đơn bay' 'cá lóc bay', sự dân dã, mộc mạc, cách sống nghĩa tình, san sẻ, đoàn kết giúp đỡ nhau. Khi khách đến, mỗi nhà làm 1 món, không cạnh tranh rồi mang đến 1 địa điểm để phục vụ cho khách.

Người dân cồn Sơn thu hoạch ổi. - Ảnh: Hòa Hội

Khi dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát, người dân làm du lịch trên cồn dừng đón khách, đồng thời mọi người tranh thủ thời gian này tu bổ, sửa sang lại các sản phẩm du lịch của mình, từ vườn cây, ao cá, quang cảnh... Ngoài ra, tìm các sản phẩm mới để khi dịch kết thúc trở lại phục vụ khách du lịch.