Những cô gái “nghìn đô”

Trẻ, năng động, đang nắm giữ những vị trí quản lý cấp cao trong các công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam với mức lương lên đến con số nghìn USD. Họ là mẫu phụ nữ hiện đại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Đường Thu Hương.

Lê Anh Thơ, năm nay mới 29 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc hoạch định chiến lược khách sạn Sofitel Plaza Saigon.

Cách đây không lâu, cô đã làm nhiều người ngưỡng mộ khi là nữ nhân viên trẻ tuổi nhất được Tập đoàn quản lý khách sạn Accor toàn cầu bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng bộ phận lễ tân.

Sống hết mình, làm việc hết sức và chơi hết ga là quan niệm sống của Thơ. “Cuối tuần lên mạng thấy tour nào giảm giá là em book ngay đi để giảm stress”, Thơ tâm sự.

Rời tập đoàn dầu khí Amoco ở Mỹ về Việt Nam làm việc được hơn 4 năm, Đường Thu Hương đã trải qua những vị trí mà nhiều bạn trẻ mơ ước như Trợ lý chủ tịch Công ty Unilever Việt Nam, Giám đốc đối ngoại và tiếp thị Bệnh viện Columbia. Hiện nay, Hương là giám đốc đối ngoại Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Viêth Nam.

Theo chị, điều quan trọng nhất để làm quản lý tốt là hiểu đồng đội. Nhà quản lý phải biết ưu cũng như khuyết điểm của nhân viên để từ đó có những chiến thuật phù hợp.

Hana Đặng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Golden Communications Group rất có tiếng trong làng quảng cáo Việt Nam. Bước chân vào phòng làm việc của chị điều đầu tiên đập vào mắt là sách từ tiếng Việt đến tiếng Anh, sách được tích lũy theo năm tháng và từ hơn 35 quốc gia và lãnh thổ mà chị từng đến.

Tạo lập sự nghiệp từ một công ty 10 người, nay dưới tay chị là một tập đoàn có đến 100 nhân viên gồm 5 công ty con thực hiện các dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện, thiết kễ mẫu công nghiệp...

Khi được hỏi nếu có một tháng tự do chị sẽ làm gì, câu trả lời của Hana rất đơn giản: Dành hết thời gian cho du lịch.

Mới 24 tuổi nhưng đã là Trưởng đại diện của Công ty RHI (Singapore) tại Việt Nam, Phan Thị Bình Nguyên làm việc với 1 thư ký, 5 chuyên gia kỹ thuật người Việt và 3 chuyên gia nước ngoài. Họ đều lớn tuổi hơn cô và đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm về vật liệu chịu nhiệt.

“Mình nghĩ rằng bất cứ việc gì mình đã làm thì luôn bỏ 100% công sức vào đó, không làm nửa vời”, Nguyên nói.

Theo Thanh Niên