Nhìn gần quả bom lượn FAB-1500 trang bị mô-đun UMPC

TPO - Mạng xã hội Nga gần đây đã lan truyền hình ảnh đầu tiên về bom lượn FAB-1500 trang bị mô-đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC.

Kể từ mùa hè năm 2023, không quân Nga được cho là đang tích cực sử dụng bom trên không FAB-1500 M54 nặng 1500 kg được trang bị mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC để tấn công các vị trí kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, gần đây bức ảnh đầu tiên về loại bom cải tiến này mới chính thức xuất hiện.

Bom trên không FAB-1500 M54 được cải tiến với UMPC đã xuất hiện trên Internet.

Bức ảnh cho thấy loại bom này được thiết kế hợp lý để cải thiện các đặc tính khí động học, giúp tăng phạm vi và tốc độ bay. Trong hình ảnh được công bố, mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát đã bị ẩn.

Được biết, đoạn video đầu tiên về việc Nga sử dụng những quả bom lượn cỡ nòng lớn này lần đầu được ghi nhận vào tháng 6/2023. Khi đó, FAB-1500 với UMPC đã được sử dụng để phá hủy các khu vực tập trung thiết bị và binh sĩ của Ukraine, cũng như kho đạn dược ngầm ở hướng Zaporozhye.

Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá nghỉ hưu Viktor Baranets, trong cuộc trò chuyện với đài Sputnik, đã đánh giá cao về hiệu quả cao của FAB-1500 được triển khai chống lại quân đội Ukraine. Theo ông, sự xuất hiện của những quả bom thông minh này cho phép phi công Nga có thể tác chiến mà không cần xâm nhập vào phòng tuyến của đối phương.

Tờ News York Times hôm 10/1 dẫn lời quan chức Ukraine cho biết: "Bom lượn của Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine một cách hiệu quả, thậm chí xuyên thủng một số boongke dưới lòng đất và gây ra mối đe dọa đáng kể cho quân đội."

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng, binh sĩ Ukraine liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng pháo binh, chịu sự tàn phá của bom lượn do máy bay chiến đấu Nga thả xuống.

FAB-1500 là bom thông thường được phát triển từ thời Liên Xô với khối lượng 1,5 tấn, trong đó phần đầu nổ nặng khoảng 675 kg. Điều này cho phép bom có thể tạo ra hố sâu có đường kính 15 m, cũng như phá hủy nhiều mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 m.

Trong khi đó, mô-đun UMPC được tạo ra để chuyển đổi nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của tên lửa thêm hàng chục km. Sau khi rời khoang vũ khí máy bay, mô-đun lắp trên bom sẽ mở cánh và hướng bom đến tọa độ xác định trước nhờ hệ thống quán tính được lắp đặt với tính năng hiệu chỉnh tín hiệu vệ tinh GPS.

Việc kết hợp bom FAB-1500 với mô-đun UMPC làm tăng sức công phá của quả bom lên gấp nhiều lần, cho phép bom đủ sức san phẳng các công trình kiên cố của đối phương.

Theo Avia.Pro