Bình Định:

Nhiều người tìm đến 'bãi tắm Hoàng Hậu'

TPO - Bãi tắm ở khu du lịch Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định với vô số hòn đá tròn, nhẵn như những quả trứng chim khổng lồ nằm xếp chồng lên nhau.

Cách trung tâm TP. Quy Nhơn khoảng 2km, bãi tắm Hoàng Hậu nằm trong khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa, thời gian qua thu hút rất đông khách du lịch. Điểm đến không thu phí tham quan, khách chỉ trả tiền gửi xe hoặc dịch vụ ăn uống trong khuôn viên khu du lịch. Ảnh: Trương Định.

Tấm biển đá lớn đặt ngay phía trên ghi lại sự tích nơi này: "Tương truyền, trong những lần theo vua Bảo Đại kinh lý các tỉnh miền Trung, Nam Phương Hoàng Hậu - vị Hoàng Hậu cuối cùng của chế độ phong kiến đã chọn nơi đây làm bãi tắm cho mình". Và “bãi tắm Hoàng Hậu” có tên gọi bắt nguồn từ đây. Ảnh: Trương Định.

Bãi có vô số hòn đá tròn, nhẵn như quả trứng chim khổng lồ xếp chồng lên nhau nên còn được gọi là bãi đá trứng. Mỗi hòn đá có màu sắc và kích thước khác nhau. Ảnh: Trương Định.

Bãi tắm không quá dài, bao quanh là những khối núi cao che chắn, mặt nước yên, không nhiều sóng lớn. Phần lớn du khách đến đây để chụp ảnh, ngắm cảnh, lội chân dưới nước mỗi khi sóng biển đánh vào để thư giãn chứ không tắm biển. Ảnh: Trương Định.

Những viên đá tròn khổng lồ. Ảnh: Trương Định.

Khách du lịch tham quan, khám phá bãi đá trứng. Ảnh: Trương Định.

Một nữ du khách khám phá bãi tắm Hoàng Hậu.

Cô Nguyễn Thị Hương (56 tuổi, Thanh Hóa) cùng con gái tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh tại bãi đá trứng. Cô Hương nói đã đi du lịch nhiều nơi, gặp nhiều bãi đá nhưng đây là lần đầu tiên thấy một bãi đá với những viên đá tròn, nhẵn và đẹp như vậy. Ảnh: Trương Định

Du khách đến tham quan, chụp hình kỷ niệm tại bãi đá trứng. Ảnh: Trương Định