Nhà vô địch châu Á Bùi Thị Nhung bị hạ bệ

Tụt giảm thành tích tới 13 cm, nhà vô địch châu Á Bùi Thị Nhung đành nhìn Ngọc Tâm qua mặt ở nội dung nhảy cao nữ tại Giải Điền kinh quốc tế Hà Nội mở rộng.
Thành tích của Bùi Thị Nhung không được ổn định

Từng giành Huy chương Vàng châu Á năm 2003 với mức xà 1m88, nhưng chiều trong cuộc thi chiều 26/4, Bùi Thị Nhung chỉ vượt qua độ cao 1m75.

Với mức xà 1m81, Ngọc Tâm đã giành HCV, còn Nhung đành ngậm ngùi với tấm HCB. Sự tụt giảm thành tích của Nhung là bất ngờ lớn nhất trong các nội dung chung kết của giải diễn ra hôm 26/4.

Có thể lý giải sự sa sút này là do thời điểm hiện nay chưa phải là điểm rơi phong độ của các VĐV, khi còn nửa năm nữa các VĐV mới bước vào đấu trường SEA Games.

Tuy nhiên, thành tích của Nhung cũng không được ổn định kể từ sau SEA Games 22. Chưa bao giờ, Nhung có thể tái lập được kỳ tích 1m88 mà cô đã lập vào tháng 9/2003, tại giải vô địch điền kinh châu Á.