Người trẻ thiếu hiểu biết về sức khỏe 'Vùng mắc cỡ'

TPO - “Chỉ có phụ nữ lớn tuổi hay người từng quan hệ, sinh con mới mắc bệnh phụ khoa, còn học sinh, sinh viên thì không. Quan niệm sai lầm dẫn đến có nhiều bạn trẻ chủ quan không thăm khám và điều trị dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về sau…”

Đó là chia sẻ của TS. BS Sản phụ khoa Ngô Thị Yên - Ủy viên BCH Hội Y học Giới tính Việt Nam với hơn 100 sinh viên tại buổi trò chuyện (talkshow) “Vùng mắc cỡ” do một nhóm sinh viên năm 4 ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH FPT TPHCM phối hợp cùng Tổ chức Nơ Xanh tổ chức tại Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM chiều 24/7.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi trò chuyện

Hiếu Tâm, sinh viên năm 4 ngành Truyền thông đa phương tiện – Trường ĐH FPT, thành viên triển khai dự án “Xứ sở vùng mắc cở” cho hay, đây là đồ án tốt nghiệp của nhóm. “Vấn đề phụ khoa, yêu đương thầm kín là rất cần thiết trong độ tuổi nhạy cảm, bản thân chúng em cũng đang quan tâm tìm hiểu nên chọn đề tài này để làm đồ án tốt nghiệp với mong muốn có thêm kiến thức cho bản thân và cho các bạn cùng lứa”, Hiếu Tâm chia sẻ.

Tại buổi trò chuyện, nhiều sinh viên bày tỏ băn khoăn về các vấn đề phụ khoa và câu chuyện “thầm kín” yêu đương. Chỉ vì ngại khám phụ khoa nên L.N.T (sinh viên năm 3, một trường đại học tại TPHCM) vô tình khiến bệnh viêm âm đạo của mình trở nên nặng hơn, dẫn đến viêm đường tiểu.

“Ban đầu em cảm thấy ngứa rát, khó chịu. Việc khám phụ khoa đối với em rất đáng sợ nên em nghĩ mình không cần đi khám mà chỉ vệ sinh sạch sẽ là được. Vài ngày sau, em có dấu hiệu tiểu buốt, tiểu ra máu và đau vùng bụng dưới. Cảm thấy không ổn nên em quyết định khám bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ. Kết quả là bị viêm âm đạo nặng và viêm đường tiểu, được bác sĩ chỉ định xét nghiệm thêm ung thư cổ tử cung”, T. nói.

T. cho biết thêm, nếu lúc đó bạn không đi khám ngay lập tức mà để lâu hơn có thể dẫn đến viêm cổ tử cung, mất đi khả năng sinh con,...

BS Yên cho hay, theo thống kê từ Bộ Y tế vào tháng 7/2023, ở Việt Nam có đến 90% người nữ trong độ tuổi sinh sản (18 - 45 tuổi) đã từng mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa. Đáng nói, số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng 15%-27%, đồng thời có đến 60% phụ nữ đã và đang mắc các chứng bệnh phụ khoa nhưng vẫn ngại ngùng và không đi khám định kỳ.

Cũng theo BS Yên, hiện nay nhiều bạn trẻ có quan niệm, chỉ có phụ nữ lớn tuổi hay người từng quan hệ, sinh con mới mắc bệnh phụ khoa, còn học sinh, sinh viên thì không. Đây là quan niệm sai lầm, hiện nay xu hướng mắc các bệnh phụ khoa không chỉ ở những người đã có gia đình, phụ nữ trung niên mà các bạn trẻ cũng mắc phải, đặc biệt là với các bạn chưa quan hệ tình dục.

TS. BS Sản phụ khoa Ngô Thị Yên - Ủy viên BCH Hội Y học Giới tính Việt Nam (bên phải) tại buổi trò chuyện với các bạn sinh viên

“Nhiều bạn trẻ nghĩ mình chưa từng quan hệ thì làm sao mắc bệnh phụ khoa, không có lý do gì để gặp bác sĩ. Những lầm tưởng ấy vô tình khiến bệnh phụ khoa trở nên trẻ hóa. Hiện nay, không chỉ ở những phụ nữ đã lập gia đình mà cả các thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng có thể mắc viêm âm đạo”, BS Yên cho hay.

Theo BS Yên, bệnh phụ khoa là các bệnh lý liên quan tới cơ quan sinh dục của người phụ nữ bao gồm tử cung, buồng trứng, hai ống dẫn trứng, âm hộ, âm đạo,...

Nói về nguyên nhân khiến tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa gia tăng, BS Yên cho rằng, cần nhìn vào hai mặt của một vấn đề. Con số gia tăng không phải là xấu, chúng ta cần nhìn nó theo mặt tích cực.

“Phụ nữ mắc bệnh phụ khoa tăng cao vì ở thời điểm này, các bạn trẻ cởi mở hơn với việc quan hệ tình dục sớm nên tỷ lệ mắc các bệnh phụ khoa giữa người đã quan hệ tình dục so với người chưa quan hệ tình dục cao hơn.

Nhiều trường hợp có một số bạn bị viêm nhiễm nhưng không đi khám, lấy chồng rồi thì vô sinh. Đến khi bác sĩ kiểm tra thì phải cắt hai ống dẫn trứng, lý do vì bạn đã có một quá trình viêm nhiễm kéo dài mà không hề biết”, BS Vân chia sẻ.

BS Vân cũng khuyến khích các bạn trẻ tự nâng cao hiểu biết về sức khỏe phụ khoa của mình, trau dồi kiến thức phòng bệnh thông qua các chương trình giáo dục, lắng nghe các bác sĩ uy tín, quan hệ chung thủy với bạn tình. Đồng thời, mỗi bạn trẻ nên có lối sống mạnh khỏe, rèn luyện thể thao và có chế độ phòng ngừa bệnh bằng cách đi chích ngừa, phá bỏ quan niệm không phải có bệnh mới đi khám phụ khoa mà nên kiểm tra định kỳ 3 - 6 tháng, tầm soát ung thư cổ tử cung mỗi năm một lần.

“Xứ sở vùng mắc cỡ” là chiến dịch nâng cao nhận thức bảo vệ và khuyến khích trao đổi cởi mở về bảo vệ sức khỏe phụ khoa dành cho người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 24, đặc biệt là sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn TPHCM do nhóm sinh viên của Trường ĐH FPT TPHCM phối hợp cùng tổ chức Nơ xanh thực hiện.

Với thông điệp: “Cô bé” mắc cỡ, cởi mở chuyện phụ khoa, chiến dịch Vùng Mắc Cỡ đặt mục tiêu gợi mở câu chuyện quan tâm đến sức khỏe phụ khoa; Khuyến khích sự cởi mở hơn khi nói về sức khỏe phụ khoa; Nâng cao nhận thức phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe phụ khoa; Đẩy mạnh phong trào cùng nhau chăm sóc và yêu thương bản thân