Người dân TPHCM vội vã mua sắm cúng rằm tháng Bảy

TPO - Chiều ngày 21/8 (nhằm 14/7 Âm lịch), nhiều người dân ở TPHCM tranh thủ mua hoa, trái cây để cúng rằm tháng Bảy - một trong những ngày rằm lớn nhất năm.
Các loại hoa cúng có giá từ 60.000-100.000 đồng/bó, tùy loại

Chiều ngày 21/9, tại một điểm bán rau củ, trái cây trên đường Chợ Lớn (Q.6, TPHCM), người dân tranh thủ mua trái cây, bánh trái để cúng rằm

Hoa cúng đắt hàng, đắt giá, trong đó các loại ly, cúc có giá tới 100.000 đồng/bó, loại cúc thường giá 45.000 đồng/bó. "Hoa đắt nhưng giờ không nhiều người bán nên mình đành mua để cúng rằm" - bà Thanh (55 tuổi) cho biết.

Các loại bánh ít chay, nhân dừa, đậu đắt hàng. Trước đó còn có bánh tét nhưng đã nhanh chóng hết hàng, người bán không hứa chắc ngày mai sẽ có lại.

Người dân tranh thủ mua đồ cúng trong rằm tháng Bảy. "Dù các điểm bán trái cây, hoa cúng đều đông người, mình lo lắng khi ra ngoài nhưng cũng tranh thủ mua nhanh vì không thể đặt các mặt hàng này online" - anh Tú nói.

Một số người tranh thủ đem hoa xuống vỉa hè bán dịp rằm, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy trong những ngày dịch.

Hoa cúng có giá từ 25.000-50.000 đồng/bó

Các điểm bán trái cây tranh thủ phục vụ khách

Dịp rằm, mặt hàng đồ chay được mua nhiều. Tuy nhiên do dịch nên hầu như rất ít điểm bán. Tại một điểm bán đồ chay khô, lát heo khô có giá 150.000 đồng/kg (tăng khoảng 30.000 đồng/kg)

Lò đậu hủ này gần như không có đậu hủ tươi mà chỉ có đồ chay khô

Chủ hàng giăng lưới để ngăn giữa khách mua, tất cả giao dịch... trên cao

Tại một số chợ đang hoạt động, các mặt hàng chay cũng đắt khách. Trong đó, mặt hàng chao, nước tương, tàu hủ ky... được mua nhiều nhất.

Đa số giá các mặt hàng này đều bình ổn

Bún, miếng, bánh phở... hiếm hoi xuất hiện tại chợ, giá tăng khoảng 50%

Một quầy đậu hủ tươi, giá tầm 10.000 đồng/miếng chờ khách mua