Nghiện ma túy chém chết hai cháu bé

TP - Khoảng 13 giờ ngày 19-6, Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ tại ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) chém chết 2 cháu bé và chém bị thương 4 người, trong đó có người thân của mình.

> Tuồn ma túy vào trung tâm cai nghiện

Sau khi gây án, Mạnh đã bị người dân địa phương bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho thấy, Mạnh dùng dao chặt nước đá chém bị thương mẹ mình là bà Trần Thị Xinh (62 tuổi) và chị gái là Phạm Thị Gái (37 tuổi).

Sau khi bị người nhà tước dao, Mạnh lấy cuốc chạy sang nhà hàng xóm chém bà Hồ Thị Phàm (72 tuổi) và một bé trai 9 tuổi thương tích nặng.

Sau đó Mạnh tiếp tục chém chết hai bé gái sinh đôi 7,5 tháng tuổi là Nguyễn Phương Vi và Nguyễn Lan Phương. Mạnh là một con nghiện đang cai nghiện tại nhà, có vợ và một con 6 tuổi.

Theo Báo giấy