'Nghĩa địa' máy móc trên công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Nhiều thiết bị, máy móc phục vụ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành tập kết tại công trường đang rơi vào tình trạng gỉ sét, hư hỏng sau nhiều năm không hoạt động.

Khuôn viên dự án đoạn quốc lộ 50 đi qua huyện Bình Chánh, TP.HCM, hiện có hàng trăm thiết bị, máy móc trong tình trạng gỉ sét, hư hỏng. Toàn bộ số máy móc trên là thiết bị phục vụ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành nhưng đã bỏ không từ hơn 3 năm nay.

Các gói thầu của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành ngừng thi công từ năm 2019 do vướng mắc nguồn vốn và việc lựa chọn nhà thầu. Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua Long An, TP.HCM và Đồng Nai, tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, được chia ra 11 gói thầu.

Dự án khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt khoảng 80% khối lượng, đã ngừng thi công khoảng 3 năm nay.

Một bảo vệ làm việc tại khu vực cho biết máy móc, thiết bị được tập kết về đây từ nhiều năm trước, đến nay hầu hết đều đã hỏng hóc.

"Máy móc tại đây được điều chuyển về từ nhiều gói thầu khác của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành", một bảo vệ nói.

Một xe trộn bê tông hỏng hóc tại công trường ở huyện Bình Chánh.

"Nhìn vào những máy móc hỏng hóc, bị bỏ hoang thật lo ngại. Có thể đây là sự lãng phí lớn khi cao tốc không thể duy trì thi công đã nhiều năm nay", ông Thành, ngụ huyện Bình Chánh, cho biết.

"Nhìn vào những máy móc hỏng hóc, bị bỏ hoang thật lo ngại. Có thể đây là sự lãng phí lớn khi cao tốc không thể duy trì thi công đã nhiều năm nay", ông Thành, ngụ huyện Bình Chánh, cho biết.

11 gói thầu của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đều đang dang dở sau nhiều năm. Ảnh chụp cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc, đã ngừng thi công từ năm 2019, hiện đạt khoảng 70% tiến độ. Cầu bắc qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối hai huyện Nhà Bè - Cần Giờ (TP.HCM).

Đoạn cao tốc đi qua xã Hưng Long, huyện Bình Chánh đã cơ bản hoàn thành. Mặt đường được trải nhựa, kẻ vạch phân làn. Theo thiết kế, cao tốc Bến Lức - Long Thành có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Một nút giao thi công dang dở thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Điểm đầu dự án đi qua huyện Bến Lức (Long An, kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương) dang dở sau nhiều năm thi công.

Bộ Giao thông Vận tải đang cùng các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc về vốn để tái khởi động công trình. Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) đề xuất lùi thời gian hoàn thành dự án đến năm 2025.

Vị trí dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua Long An, TP.HCM và Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Link bài gốc: https://zingnews.vn/nghia-dia-may-moc-tren-cong-truong-cao-toc-ben-luc-long-thanh-post1410213.html

Theo Zing