Năm 2012: Cả nước cần khoảng 900.000 đơn vị máu

Dự báo vào năm 2012, các bệnh viện sẽ cần sử dụng khoảng 900.000 đơn vị máu. Do đó cần đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo để có đủ nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn.

Những bệnh về máu nguy hiểm

Tại hội nghị bàn về cung cấp máu năm 2011 và kế hoạch năm 2012 diễn ra ngày 22/12, ThS. Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu TW cho hay, năm 2011, toàn quốc đã tiếp nhận được 769.703 đơn vị máu, tăng 14,81% so với năm 2010. Trong đó, lượng máu chủ yếu vẫn từ những người hiến máu tình nguyện (đạt 682.958 đơn vị, tương đương 88,73%).

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương nhận định, năm 2011, cả nước chỉ tiếp nhận được lượng máu đáp ứng 43,75% dự tính tối thiểu theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, chưa đạt mức tối thiểu bảo đảm an toàn cho điều trị.

Tổng số máu tiếp nhận năm 2011 tăng 14,81% so với năm 2010 và bằng 5,5 lần so với năm 1994, gấp 3,3 lần so với năm 2000. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận tăng lên là do tăng số người hiến máu tình nguyện (tăng 21,19% so với năm 2010).

Tình trạng khan hiếm máu nhất xảy ra vào dịp lễ, Tết, cuối năm, khi lực lượng chính tham gia hiến máu tình nguyện lớn nhất là học sinh, sinh viên phải thi học kỳ, nghỉ Tết. Số ngày thu gom máu rất ít, trong khi đó máu sau khi lấy cũng chỉ dự trữ được 30 ngày vì chưa có phương tiện bảo quản.

Hiện nay, cả nước có 116 cơ sở tiếp nhận hiến máu, 5 trung tâm truyền máu khu vực, 8 trung tâm tỉnh truyền máu, 52 khoa huyết học truyền máu thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh và 51 khoa huyết học, xét nghiệm thuộc bệnh viện chuyên khoa tỉnh, huyện hoặc tương đương. Thế nhưng, chưa có đơn vị nào dám khẳng định có đủ máu dự trữ để cấp cứu bệnh nhân.

Dự báo vào năm 2012, cả nước cần tiếp nhận từ 850.000 - 900.000 đơn vị máu, do đó cần đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo để có đủ nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn. Xây dựng các trung tâm truyền máu theo hướng tập trung, hiện đại và hợp lý như tách dần trung tâm truyền máu ra khỏi các bệnh viện đa khoa; đầu tư truyền máu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cần phải được quan tâm hơn nữa.

Song song với đó, cần phải xem xét khắc phục nhanh những tồn tại đã nêu ở trên để bảo đảm số lượng cũng như chất lượng máu trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Theo Minh Hải
VnMedia

Theo Đăng lại