Mỹ tuyên bố rắn, Israel 'nhắc nhở' Tổng thống Pháp

TPO - Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel – phản đối phạm vi không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Li-băng trong những tuần qua. Tuyên bố được Mỹ đưa ra trong bối cảnh số người chết tăng cao và lo ngại về sự leo thang nghiêm trọng hơn.

Một người đứng trước chiếc máy xúc đang dọn dẹp hiện trường vụ không kích của Israel ở thị trấn Aitou, nơi dân số chủ yếu là người Cơ đốc giáo, ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, yêu cầu sơ tán của Israel gây ảnh hưởng đến hơn 1/4 người dân Li-băng, 2 tuần sau khi Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Li-băng và mở rộng tấn công ở thủ đô và những nơi khác.

Nhiều quốc gia phương Tây gần đây kêu gọi hai bên ngừng bắn ở Li-băng và Dải Gaza, nhưng Mỹ khẳng định vẫn tiếp tục ủng hộ Israel và sắp gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa cho đồng minh.

Ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington bày tỏ quan ngại với chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về các cuộc không kích gần đây.

"Về phạm vi và bản chất của chiến dịch ném bom ở Beirut trong vài tuần qua, chúng tôi đã nói rõ với Chính phủ Israel, rằng chúng tôi lo ngại và phản đối hành động trên", ông Miller nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng gửi thư cho các quan chức Israel, yêu cầu phải thực hiện những biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza và yêu cầu họ thực hiện hành động cụ thể trong vòng 30 ngày, các quan chức Mỹ cho biết.

Cùng trong ngày 15/10, ông Netanyahu nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc điện đàm, rằng ông phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương và cho biết ông "bàng hoàng" với kế hoạch của Tổng thống Macron về tổ chức một hội nghị bàn tình hình Li-băng.

"Xin nhắc nhở Tổng thống Pháp: Không phải quyết định của Liên Hợp Quốc đã giúp thành lập nhà nước Israel mà là chiến thắng chúng tôi đạt được trong chiến tranh giành độc lập", Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố.

Điện Elysee chưa phản hồi đề nghị bình luận. Hai bên gần đây đã mâu thuẫn vì lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về dừng bán vũ khí cho Israel.

Khi những nỗ lực ngoại giao chưa đạt được tiến triển rõ ràng, giao tranh vẫn tiếp diễn. Ngày 15/10, quân đội Israel đã bắt giữ 3 thành viên của lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và đưa đến Israel để điều tra.

Cùng ngày, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố lực lượng này đã áp dụng “phép tính mới” để gây "đau đớn" cho Israel, dù ông cũng kêu gọi ngừng bắn.

Israel chưa phản hồi về phát biểu này.

Người phát ngôn Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Laurence kêu gọi tiến hành điều tra về chiến dịch tấn công của Israel mà ông cho rằng đang gây lo ngại về "luật chiến tranh". Israel chưa bình luận, nhưng khẳng định họ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để tránh thương vong cho dân thường.

Trọng tâm chính trong chiến dịch quân sự của Israel hiện nay là thung lũng Bekaa, vùng ngoại ô Beirut và miền nam Li-băng, nơi có căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Theo Reuters