Một gánh xiếc Ý ép diễn viên diễn với "tử thần"

TPO - Cô gái 19 tuổi buộc phải bơi trong bể nước cùng những con cá piranha - loài cá nhỏ nước ngọt thường tấn công và ăn các động vật sống. Một bé gái 16 tuổi khác phải quấn rắn trên cơ thể...
 Piraha- loài cá nguy hiểm có thể giết người

Đó là một thực tế xảy ra tại một gánh xiếc ở Ý. Theo một số nhân chứng, gánh xiếc này đã treo ngược đầu cô gái 19 tuổi mỗi khi cô tìm cách trốn thoát “tử thần”. Được biết, cá piranha đã rỉa chết nhiều người bị rơi xuống vùng nước mà chúng sinh sống.

Trong khi đó, bé gái 16 tuổi đã bị rắn cắn khi mua vui cho khán giả. Gánh xiếc còn bắt diễn viên nhí này để những con nhện đen lớn bò qua cơ thể.

Sau khi phát hiện hành động ghê rợn này, cảnh sát Ý đã bắt giữ 3 người điều hành gánh xiếc ở tỉnh Salerno. 3 người này bị buộc tội đã bắt 2 nạn nhân là chị em phải làm việc như nô lệ.

Hai chị em phải làm việc từ 15 đến 20 giờ mỗi ngày để đổi lấy 155,8 USD/ 1 tuần. Gánh xiếc còn bắt nạn nhân phải sống trong chiếc xe thùng trước đó từng dùng để chở…động vật.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã