Hiện nay, lúa mùa ở miền Bắc đang ở thời kỳ sinh trưởng tốt. Vụ mùa năm nay, diện tích lúa lai chỉ đạt khoảng 160.000 ha, giảm 60.000 ha so với vụ mùa năm trước do nguồn giống không đủ cung ứng. Các giống lúa thuần có năng suất cao như Khang dân 18, Q5, Xi23, X20, Ải 32 vẫn là các giống chủ lực.
Một số các giống lúa chất lượng cao khác như Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1, Nếp 87, IR64 tiếp tục được gieo cấy trên diện rộng.
Cục Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương cần khẩn trương hoàn thành gieo cấy trà lúa mùa muộn trước 10/8. Những diện tích hạn hoặc úng không cấy được nên chuyển sang làm vụ đông sớm vào cuối tháng Tám, do mùa mưa bão ở miền Bắc đang đến gần.