Lợi nhuận của Kia Motor giảm mạnh

(TPO) Nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc Kia vừa thông báo lợi nhuận của hãng này đã giảm xuống còn 148,3 tỷ won, tương đương 144,3 triệu USD, trong quý II. Nguyên nhân là giá trị đồng nội tệ tăng.
Hiện tại, Kia chiếm 23% thị phần tại Hàn Quốc.

Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng của hãng này là 203,3 tỷ won.

Đồng euro yếu hơn so với đồng won đã tác động xấu đến doanh thu của Kia tại thị trường Châu Âu, nơi có đến 60% sản phẩm của hãng được nhập vào.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng triển vọng của Kia còn rất sáng sủa vì giá thép và đồng won đang dần ổn định. Ngoài ra, chiếc Grand Carnival mới được ra mắt cũng sẽ góp phần tăng doanh số cho Kia.

Ngược lại với Kia, công ty lớn hơn tại Hàn Quốc là Hyundai Motor vừa thông báo lợi nhuận ròng tăng 24%, đạt 613,2 tỷ won, nhờ bán chạy tại thị trường nội địa và Mỹ.